Sau tất cả, Ashley Young đã chính thức chia tay Man United để chuyển tới khoác áo Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Khi mà cơ hội ra sân dưới thời Ole Gunnar Solskjaer bị hạn chế, Young muốn tìm kiếm thử thách mới.
Đọc thêm: https://worldcup888.com/wolves-vs-li...4-01-2020.html
Thực tế, ngoài Luke Shaw, Young cũng không thể cạnh tranh vị trí với tài năng trẻ Brandon Williams. Chính vì thế, việc Young chia tay sân Old Trafford là quyết định hợp lý. Trong màu áo mới, Young sẽ tái hợp Romelu Lukaku và Alexis Sanchez.
Theo xác nhận từ Inter Milan, Young sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng, kèm tuỳ chọn thêm 1 năm nếu thể hiện tốt. Được biết, đại diện Serie A tiêu tốn khoảng 1.5 triệu bảng để thuyết phục Man United thông qua thương vụ này.
Và ngay khi hoàn tất hợp đồng gia nhập Inter Milan, số áo mới của Young cũng chính thức lộ diện. Dù vậy tại Inter Milan, cựu ngôi sao tuyển Anh sẽ không thể khoác lên mình số áo 18 quen thuộc do đang được sở hữu bởi Kwadwo Asamoah.

Cụ thể, Young đã quyết định chọn số áo còn trống 15 để tiếp tục hành trình mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Về phía Man United, HLV Solskjaer đã bổ nhiệm Harry Maguire trở thành đội trưởng mới thay thế cho sự ra đi của Young.

Số áo mới của Young tại Inter Milan.
Video lối đá của Man United: