Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu xây dựng lại Tottenham vào tháng Một sắp tới.
Đọc thêm: ty le keo
Kể từ khi tiếp quản Tottenham, HLV Jose Mourinho đã thực sự đem đến một làn gió mới cho hàng công của đội bóng. Sau 5 trận đấu dưới triều đại Người đặc biệt, Spurs đã ghi đến 16 bàn thắng. Song, hàng thủ lại là vấn đề khiến Mourinho phải đau đầu.
Chiến thắng 5-0 trước Burnley vào đêm qua mới là lần đầu tiên Mourinho và các học trò giữ sạch lưới. Bên cạnh việc thủ thành Hugo Lloris chấn thương, thì các hậu vệ của Tottenham phải chịu trách nhiệm lớn khi đội bóng để lọt lưới 8 bàn thua chỉ sau 5 trận.
Hiện tại, bộ đôi trung vệ chủ chốt của Spurs là Toby Alderweireld và Jan Vertonghen vẫn chưa xác định tương lai, trong bối cảnh hợp đồng giữa họ và đội bóng sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Ngoài hai cái tên người Bỉ, Tottenham hiện không sở hữu bất kỳ trung vệ đẳng cấp nào, và điều này buộc Mourinho phải bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Demiral sẽ chuyển đến Premier League?
Mới đây, tờ The Sun khẳng định, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhắm đến Merih Demiral như mục tiêu hàng đầu của mình. Hiện tại, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ không được trọng dụng tại Juventus, trong bối cảnh Matthijs De Ligt và Leonardo Bonucci là bộ đôi yêu thích của HLV Maurizio Sarri.



  • Chuyển nhượng 08/12: Chốt thỏa thuận Pogba, M.U đếm ngày ký Maddison; Mourinho đón tân binh đầu tiên



  • Gia cố hàng thủ, Mourinho muốn "siêu trung vệ" đẳng cấp tựa Van Dijk

Đáng chú ý, Demiral cũng là cái tên lọt vào tầm ngắm của Manchester United và Arsenal từ khá lâu.