Arsene Wenger cho rằng các CĐV của Arsenal đang ngày một dễ thỏa mãn hơn với những gì mà đội bóng đạt được.
Đọc thêm: Cá độ bóng đá online
Với hơn 20 năm cống hiến choArsenal, rõ ràng những công trạng của Wenger là không thể đong đếm. Chính ông là người đã giúp Pháo Thủ có được ngôi vương tại Premier League mà không để thua 1 trận nào trong cả mùa giải, thành tích cho đến nay vẫn chưa một ai làm được.
Tuy nhiên trong những năm tháng cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng của Pháo Thủ, chiến lược gia người Pháp đã luôn phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ NHM vì không thể giúp đội bóng tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch tại Premier League.

Wenger cho rằng Emery đang phải chịu ít áp lực hơn những gì ông đã trải qua tại Arsenal.
Say khi Wenger ra đi, người được bổ nhiệm thay thế chính là Emery. Điều khá bất ngờ là thay vì đặt mục tiêu phải giúp đội bóng cạnh tranh chiếc cúp bạc tại Premier League, thì nay điều mà Arsenal yêu cầu ở Emery chỉ là giành một suất dự Champions League.



  • Bỏ Man City 8 điểm, Van Dijk nói gì?



  • Man Utd lún sâu, Solskjaer hoảng hốt nói 1 câu điên rồ với học trò

Nói về điều này trên beIN Sports, Wenger đã chạnh lòng cho biết: "Mỗi năm, mọi người đều muốn ở bạn nhiều hơn nữa. Tôi đã được trải nghiệm điều này trong những ngày còn làm việc tại Arsenal."
"Chúng tôi từng có 20 năm liên tiếp có mặt trong top 4, nhưng cuối cùng thì điều đó đã chẳng đủ thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng vào thời điểm hiện tại, việc bạn giành suất dự Champions League thôi cũng đã đủ mang đến hạnh phúc cho nhiều người."

View more random threads: