Các nhà cái tại Anh đã bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ đặt cược cho khả năng Ole Gunnar Solskjaer bị Manchester United sa thải.
Đọc thêm: Cá độ bóng đá online
Chuỗi ngày sóng gió của Man Utd trong mùa giải năm nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau chuyến làm khách đến St. James' Park ở lượt trận vòng 8 Premier League.
Với một lối chơi rời rạc, bế tắc, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận lấy thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Newcastle. Chỉ giành được 2 chiến thắng sau 8 vòng, chiến lược gia người Na Uy hiện đang là một trong 3 HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất tại Premier League vào thời điểm này.
Cụ thể theo The Sun, tỷ lệ Solskjaer bị sa thải lúc này đã được nâng lên thành 4/1 (đặt 1 ăn 4), tức nhỉnh hơn so với mức 5/1 trước thời điểm vòng 8 diễn ra.

Khả năng Ole Gunnar Solskjaer bị Manchester United sa thải lúc này là tương đối cao.
Trong mắt các nhà cái, tỷ lệ Solskjaer bị mất việc tại Old Trafford chỉ kém hơn 2 trường hợp đó là Mauricio Pochettino của Tottenham (1/3) và Marco Silva của Everton (1/1).



  • Bại trận, fan Man City tức điên: "Quá tệ hại, cậu ta cần biến đí"



  • Man City cần gì để "lật kèo" trước Liverpool?

Điều khá thú vị ở đây, khi Pochettino cũng đang là một trong những ứng viên nặng ký nhất trong việc thay thế Solskjaer ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo tại Old Trafford với tỷ lệ 5/2, cao hơn cựu HLV Juventus - Max Allegri (6/1) và HLV hiện tại của Leicester City - Brendan Rodgers (15/2).
Trái ngược với những chỉ trích từ NHM, may mắn cho Solskjaer khi ông vẫn đang nhận được không ít sự ủng hộ từ các cựu danh thủ của Man Utd. Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Na Uy cần có thêm thời gian để thực hiện triệt để cuộc cách mạng tại Old Trafford.

View more random threads: