Xem thêm:

1. Dấu hiệu cho biết người mắc bệnh mỡ trong máu cao béo phì?
Đối với người bị mỡ trong máu cao do béo phì thường không có dấu hiệu nào rõ rệt, mà chỉ là người béo phì thì nguy cơ mắc bệnh bệnh rối loạn mỡ máu sẽ cao hơn so với người bình thường.
Đối với những người chớm ở giai đoạn đầu thì chỉ phát hiện trong trường hợp đối tượng này thường xuyên đi khám sức khỏe, mới biết được mỡ trong máu cao của mình, do là mới ở giai đoạn đầu nên trị số cholesterol xấutriglyceride sẽ tăng nhẹ so với mức tiêu chuẩn và nếu phát hiện sớm người bệnh chỉ cần tập luyện thể dục hàng ngày và ăn uống một cách hợp lý là tình trạng bệnh sẽ suy giảm.
Nếu như để lâu lượng mỡ sẽ đóng trên vành động mạch nhiều, khiến cho máu di chuyển tới các bộ phận và tế bào khó khăn hơn và gây lên những biến chứng một số căn bệnh như: Biến chứng về tim mạch, viêm tụy cấp, bệnh đái tháo đường, bệnh xơ vữa động mạch nguy hiểm hơn là đột quỵ...
2. Người mắc bệnh mỡ trong máu béo phì có những biểu hiện sau:
- Xuất hiện những cơn đau thắt ngực nhưng không thường xuyên và thường xuất hiện ở thời gian ngắn và tự động mất đi nhưng có thể tái diễn bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi làm việc mất sức nhiều, mệt mỏi hoặc bị stresss. Hoặc bạn sẽ cảm giác khó chịu ở vùng ngực giống như bị bóp nghẹt, bị đè nặng và rất đầy tức ngực thường kéo dài từ vài phút cho tới vài chục phút. Ngoài ra còn có thể lan ra gây đau tức 1 hay 2 bên cánh tay, hướng ra sau lưng, lên cổ, hàm, thậm chí ở vùng dạ dày.

- Những dấu hiệu xuất hiện bất thường như: Buồn nôn, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi tự nhiên, bứt rứt khó chịu trong người, thở ngắn, hồi hộp, cơ thể phì mập tưởng chừng khỏe mạnh nhưng sức lao động lại giảm sút.