Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 có thể sẽ còn chứng kiến thêm nhiều những lời chia tay.
Đọc thêm: Ca cuoc bong da
Mùa hè 2019 là một kỳ chuyển nhượng bận rộn với nhà đương kim vô địch Serie A Juventus. Liên tiếp những tân binh đã cấp bến Bà đầm già ở các tuyến: huyền thoại Gianluigi Buffon trở lại, các bản hợp đồng miễn phí như Aaron Ramsey, Adrien Rabiot xuất hiện hay bom tấn Matthijs de Ligt cũng được kích hoạt. Với những sự bổ sung mạnh mẽ như vậy, sẽ không có gì khó hiểu khi Bianconeri sẽ cần đẩy đi một vài cái tên ngay trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này.

Emre Can có thể sẽ rời Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2019.
Theo Tuttosport, với việc Juventus không thể loại bỏ cả Sami Khedira và Blaise Matuidi, hàng tiền vệ của HLV Maurizio Sarri hiện tại đang quá chật chội. Cựu thuyền trưởng của Chelsea không tuyên bố cụ thể ai là cái tên phải ra đi, song Tuttosport tin rằng đó sẽ là Emre Can. Tuyển thủ Đức cũng được cho là đã tìm kiếm các lựa chọn ở nơi khác giữa sự quan tâm từ Bayern Munich và PSG. Trước đây, cả 2 gã khổng lồ của Đức và Pháp đã được liên kết với Emre Can khi anh hết hợp đồng với Liverpool nhưng thay vào đó, cầu thủ 25 tuổi đã chọn gia nhập Bà đầm già.



  • Đã đến lúc, Sanchez nên biết quyết định thế nào với tương lai ở MU



  • Không từ bỏ, Juventus lên kế hoạch chi tiết giật "của quý" của Man Utd

Mùa trước, Can đã chơi tổng cộng 37 trận đấu, ghi 4 bàn và giành danh hiệu Serie A cùng Juventus.