Váy bồng bềnh, make-up nhẹ làm tôn lên nét ngây thơ, trong sáng cho nàng dâu 20 tuổi. Còn ở tuổi 30, cô dâu nên chọn dáng váy đơn giản, tinh tế.
Đọc thêm: trang tri ban gallery

Phong cách làm đẹp Hàn Quốc nhẹ nhàng, trong suốt như pha lê luôn đề cao những đường nét bất ngờ trên khuôn mặt, vóc dáng. Cũng vì lẽ đó, trong những năm gần đây, thời trang và làm đẹp kiểu Hàn được các nàng dâu yêu thích cực kỳ. Nhưng ở mỗi độ tuổi khác nhau lại có những chú ý riêng để nói lên sự hài hòa cho tổng thể.
1. Cô dâu tuổi 20
Ở độ tuổi 20, nàng dâu có nhiều lợi thế về làn da láng mịn và mái tóc suôn mượt. Khi trang điểm, chỉ cần dùng những gam màu nhạt, sáng để giữ nguyên vẻ đẹp căng tràn sức sống.








Tông màu hồng nhạt, hồng đào, nude có thể phù hợp với nhiều nước da.


Đối với tóc, nếu nàng dâu muốn có phong cách thương yêu như tiểu thư, hãy uốn lọn tóc xoăn bồng bềnh ngẫu nhiên. Một chút biến tấu với tóc mái cũng có thể đem lại hiệu quả tự nhiên. Tuy nhiên, nếu nàng dâu có trán ngắn và khuôn mặt vuông thì không nên cắt tóc mái ngắn.








Kiểu tóc mái bằng uốn cụp đang vô cùng thịnh hành và phù hợp với khuôn mặt thon dài, mặt trái xoan. Khuôn mặt hơi góc cạnh có thể chọn tóc mái xéo cắt so le cá tính.


Váy cưới luôn có 3 dáng cơ bản: bồng bềnh công chúa, váy suông vintage, váy đuôi cá nhưng các nàng dâu trẻ tuổi Hàn Quốc chuộng dáng váy đầu tiên hơn cả. Bởi khi mặc váy bồng, cô dâu luôn có cảm giác mình là một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.








Những chiếc váy chiết eo, có phần thân bồng bềnh mà Kim Tae Hee mặc trong bộ phim My Princess luôn có sức hấp dẫn rất rất với các cô dâu.










Những chiếc váy cưới được trang trí bằng dây lụa bóng ở eo, bèo nhún và hoa chiffon trên vai thu hút tối đa ánh nhìn của người đối diện.


2. Cô dâu tuổi 30
Ở tuổi này, cô dâu đừng cố kiếm cho mình phong cách ngây thơ, trong sáng. Nó sẽ phản tác dụng và khiến cô dâu trở thành kệch cỡm. Thay vào đó, cần hướng đến sự tinh tế và sang trọng, bắt đầu từ kiểu váy.








Dáng váy đuôi cá, chữ A với phần chân có độ xòe vừa đủ sẽ hợp hơn với vẻ đẹp mặn mà của cô dâu.


Bước sang tuổi 30, làn da của phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, dù ít hay nhiều. Khi trang điểm, nên dành cơ hội để chăm chút cho lớp nền bằng kem dưỡng ẩm và các loại mỹ phẩm có thành phần từ thiên nhiên. Đi cùng với đây là kiểu tóc búi, tết nhẹ nhàng, tránh dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu, làm tóc bị cứng, không đương nhiên.








Có thể dùng kem high beam (kem dạng lỏng, tạo độ bóng sáng cho làn da) màu hồng nhấn vào xương gò má, xương lông mày... Để tạo cảm giác da căng mịn.


Đồ trang sức như dây chuyền, khuyên tai, vương miện đính ngọc trai sẽ làm nổi bật sự sang trọng trong phong cách của cô dâu.