Theo Dan Morehead, người sáng lập đồng thời là CEO của Pantera Capital thì giá bitcoin vẫn đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Unchained, Morehead đã giải thích về tiềm năng tăng trưởng lớn.

“Biểu đồ giá bitcoin theo logarit và xu hướng của nó tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 235%. Điều đó sẽ đưa BTC đạt mức $42,000 vào cuối năm 2019. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được mức đó”.

Ông tiếp tục:

“Nếu bạn dùng phép ngoại suy thì trong một năm nữa, con số sẽ là $122,000 và một năm sau nữa sẽ là $356,000”.

Morehead thừa nhận rằng nó nghe có vẻ điên rồ. Nhưng ông đề cập đến việc khi giá bitcoin mới chỉ $100, ông đã dự đoán nó sẽ lên tới $5,000 và mọi người nghĩ rằng ông bị “điên”.

Nếu Morehead thực sự bị “điên” vì những dự đoán hiện tại thì ông sẽ không đơn độc trong phòng tâm thần đâu.

Không thiếu những dự đoán tăng giá cho Bitcoin

Cựu giám đốc điều hành của IBM, Jesse Lund, dự đoán bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu đô la. Wences Casares, một thành viên trong hội đồng quản trị của PayPal dựa đoán giá bitcoin sẽ vượt 1 triệu đô la trong vòng 7 đến 10 năm tới. Trong khi đó, triệu phú đô la James Altucher nói rằng nếu chúng ta đạt được sự chấp nhận hàng loạt thì Bitcoin sẽ tăng vọt lên mức 8 triệu đô la.

Tiền tổ chức sẽ thúc đẩy Bitcoin tăng giá

Dòng tiền của tổ chức là một trong những yếu tố chính cho dự đoán giá tích cực. Khi Fidelity và Bakkt chuẩn bị ra mắt các nền tảng cấp độ tổ chức của họ thì nhiều người cho rằng giá bitcoin sẽ tăng theo. Morehead cho biết nhiều nhà đầu tư tổ chức đang tìm đường đến với Pantera Capital.

Morehead giải thích:

“Trong những ngày đầu, Phố Wall hoặc các chuyên gia công nghệ đầu tư tiền của họ vào quỹ của chúng tôi. Chúng ta bắt đầu thấy rằng ngày càng nhiều các nhà đầu tư tổ chức, quỹ hữu trí, tổ chức từ thiện tham gia vào thị trường nhưng đó là một thay đổi tương đối chậm.

Nếu 95% các nhà đầu tư tổ chức không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với blockchain thì chỉ cần 5 hoặc 10% trong số đó phân bổ danh mục đầu tư của họ trong vài năm tới cũng đủ để đẩy giá cao hơn. Bạn sẽ thấy hầu hết các tổ chức cân nhắc rót vốn vào thị trường này và 5, 10, 15% trong số họ sẽ thực hiện các cam kết”.

Ông nói thêm rằng 5% quyền sở hữu tổ chức là một số tiền khổng lồ.
Sam Doctor@fundstratQuant
We think #Bakkt could be a huge catalyst for institutional participation in the #crypto market. Here are our takeaways from the Bakkt institutional summit yesterday at the NYSE... #bitcoin #BTC #ETH @fundstrat @fundstrat_ken
66003:55 - 20 thg 7, 2019Thông tin và quyền riêng tư Quảng cáo Twitter
322 người đang nói chuyện về điều này


“Chúng tôi nghĩ rằng #Bakkt có thể là một chất xúc tác lớn cho sự tham gia của các tổ chức vào thị trường crypto. Dưới đây là những điểm chính từ hội nghị thượng đỉnh tổ chức Bakkt ngày hôm qua tại NYSE”.

Vẫn có thể cải thiện thêm các trường hợp sử dụng

Joey Krug, đồng giám đốc đầu tư của Pantera và người sáng lập Augur thừa nhận rằng trong khi giá bitcoin tăng thì nó vẫn còn một con đường dài cần phải đi.

“Công nghệ này rất mới, nó giống như Internet vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Thực sự rất khó để làm nhiều việc mà mọi người muốn làm”.

Ông tiếp tục nói rằng các trường hợp sử dụng đã hoạt động cho đến nay không nhạy cảm với giá cả.

Xem thêm: rút tiền từ coinbase

“Các trường hợp sử dụng duy nhất đã hoạt động cho đến nay là các khoản vay thế chấp hoặc cho vay ngang hàng”.

Ông nói lý do cho điều này là việc thiếu thông lượng, chi phí và khả năng mở rộng. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi những vấn đề này được giải quyết.

“Có những giải pháp (khả năng mở rộng) khả thi và chúng sẽ có thể sẽ được thực hiện. Tại thời điểm này, phần mềm mới đang được viết”.

Libra có thể trở thành một đồng tiền dự trữ

Morehead dường như lạc quan về loại tiền kỹ thuật số mới của Facebook, Libra. Trong khi nhiều nhà quản lý đã chế giễu đồng tiền này thì Morehead tin rằng họ đã thực hiện một nước đi thông minh bằng cách gắn nó với một rổ tiền tệ. Bằng cách phân phối giá trị giữa các loại tiền tệ khác nhau, nó sẽ làm giảm sự biến động. Morehead thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng nó có thể trở thành loại tiền tệ dự trữ tiếp theo.

“Tiền tệ dự trữ đã thay đổi 4 hoặc 5 lần trong năm thế kỷ qua.



Bạn có thể tưởng tượng một cái gì đó như libra, một token và cuối cùng sẽ trở thành một phương tiện để các quốc gia có thể lưu trữ tài sản”.

Xem thêm: ada la gi

Krug duy trì lập trường bảo thủ của mình đồng thời cho rằng Libra có một chặng đường dài trước mắt và nó mới chỉ hoàn thành được khoảng 10 – 15% hành trình của mình.