Đội bóng thành phố "Hoa phượng đỏ" đứng trước 13 vòng đấu lượt về đầy khó khăn.
Đọc thêm: nhan dinh bong da phap
Bước vào mùa giải V-League 2019, CLB Hải Phòng nói lời chia tay thủ môn Đặng Văn Lâm, người chuyển sang Muangthong United chơi bóng. Với lực lượng nội binh ổn định kèm theo đó là những cái tên chất lượng trên hàng công như Diego Fagan, Jermie Lynch, đội bóng thành phố "Hoa phượng đỏ" vẫn được đánh giá cao cho một suất cạnh tranh vị trí ở nhóm nửa trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên sau 13 vòng đấu, những gì CLB này thể hiện không đúng với kỳ vọng của người hâm mộ đất cảng. Họ đứng thứ 12/14, chỉ cách vị trí chót bảng của Sanna Khánh Hòa BVN vỏn vẹn 6 điểm.

Hải Phòng khép lại lượt đi bằng trận thua Than Quảng Ninh 2-4.
Những con số thống kê đã chỉ ra đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Trương Việt Hoàng để thủng lưới nhiều nhất sau giai đoạn lượt đi với 23 bàn, ngang bằng với đội bóng chót bảng Sanna Khánh Hòa BVN. Bên cạnh đó, số trận thua đội bóng này phải nhận cũng đáng báo động với 6 trận, xếp thứ nhì ở V-League.



  • Vô địch lượt đi, TPHCM cần nhớ cái 'dớp' đáng sợ này



  • Top 3 cầu thủ dính "sao quả tạ" lượt đi V-League 2019

Bên cạnh vị trí không tốt trên bảng xếp hạng, HLV Trương Việt Hoàngđang đối mặt với vấn đề nhân sự đau đầu. Đội mất Doãn Ngọc Tân đến hết mùa giải sau khi cầu thủ này bị gãy xương đòn vai ở trận đấu vòng 8 làm khách trước Sài Gòn.
Ngoài ra, những khán giả hâm mộ Hải Phòng vừa giật mình trước thông tin ban lãnh đạo đội bóng quyết định nói lời chia tay với hai trụ cột Vương Quốc Trung và Nguyễn Đình Bảo. Việc chấm dứt hợp đồng với hai công thần từng có nhiều năm gắn bó với đội là một quyết định đầy bất ngờ. Cả Quốc Trung và Đình Bảo được xem là học trò cưng của HLV Trương Việt Hoàng, thi đấu cho CLB Hải Phòng từ năm 2015, thời điểm cựu cầu thủ Thể Công vừa về nắm đội.

Vương Quốc Trung là trụ cột, có 5 năm gắn bó trong màu áo CLB Hải Phòng.
Hai cầu thủ nói trên đều được xem là nhân tố quan trọng ở đội bóng nhiều năm qua, đóng góp không nhỏ trong việc giành danh hiệu á quân mùa giải V-League 2016. Tuy nhiên, ở mùa giải 2019 đang diễn ra cả hai cầu thủ ít được ra sân hơn. Theo thống kê Quốc Trung chỉ tham gia 9/13 trận, còn Đình Bảo chỉ 8/13 trận và chưa ghi được bàn thắng nào cho Hải Phòng. Khó khăn chồng chất khó khăn, Diego Fagan nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải sau khi không tìm được tiếng nói chung với CLB về vấn đề tài chính.
Bước vào lượt đề với nội tình ngổn ngang, liệu tài thao lược của HLV Trương Việt Hoàng sẽ giúp đội bóng thoát khỏi nhóm cuối bảng? Câu trả lời sẽ có khi V-League trở lại ở vòng 14, Hải Phòng có màn đón tiếp nhà đương kim vô địch Hà Nội tại chảo lửa Lạch Tray vào ngày 8/7.

View more random threads: