Koscielny vốn không phải một cầu thủ nhanh nhẹn, cộng thêm tuổi tác và những chấn thương dai dẳng khiến anh không còn đủ thể lực để thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Mùa trước, chấn thương gót chân khiến Koscielny không thể đóng góp nhiều cho Pháo thủ. Theo thời gian, trung vệ 33 tuổi dần trở thành người thừa tại Emirates dù vẫn mang băng thủ quân.
Đọc thêm: Tip bong da mien phi hang ngay

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Koscielny có khi lại phù hợp với một giải đấu như Bundesliga. Đó là lý do Dortmund bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ người Pháp. Hợp đồng của Koscielny với Arsenal sẽ đáo hạn vào năm 2020 nhưng ngay từ bây giờ, anh đã được phép ra đi.

Sau thất bại trong việc giành vé tham dự Champions League mùa sau, Arsenal buộc phải làm mọi cách để giảm quỹ lương, đồng thời tự cân bằng tài chính bằng cách bán cầu thủ để có tiền mua tân binh. Một người không đóng góp được nhiều như Koscielny đương nhiên nằm trong diện thanh lý.

Mối quan hệ giữa Dortmund và Arsenal khá tốt khi Pháo thủ đã mua 2 cầu thủ của đội bóng nước Đức trong thời gian qua là Pierre-Emerick Aubameyang và Sokratis Papastathopoulos. Do đó, việc Koscielny đi theo chiều ngược lại là rất khả thi.

View more random threads: