Theo Fotomac, AS Roma đang lên kế hoạch chiêu mộ Loris Karius từ Liverpool. Xét trên nhiều khía cạnh, thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra.
Đọc thêm: https://keohay.net/nhan-dinh-bong-da-hom-nay/
Nhắc đến Loris Karius, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới sẽ nghĩ ngay đến 2 sai lầm tai hại của anh trong trận chung kết UEFA Champions League 2017 – 2018, khiến Liverpool dâng chức vô địch cho Real Madrid. Sau sai lầm ấy, thủ môn người Đức đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích, thóa mạ, thậm chí là lời đe dọa lấy đi tính mạng của bản thân anh và gia đình. Tâm lí sợ hãi đã ám ảnh cầu thủ 26 tuổi trong thời gian dài. Ban lãnh đạo Liverpool cũng không còn đặt niềm tin vào Karius và ngay lập tức chi tiền tấn để đưa Alisson Becker về Anfield.

Loris Karius đã có 1 buổi tối đáng quên tại Kiev.
Biết không thể cạnh tranh vị trí chính thức trước khung gỗ, thủ môn 26 tuổi quyết định chuyển đến Besiktas để làm lại sự nghiệp. Những ngày đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, chàng trai người Đức đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập và thường xuyên mắc lỗi ngớ ngẩn. Thế nhưng, Loris Karius vẫn không bỏ cuộc và ngày càng thi đấu ấn tượng hơn. Besiktas đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 và giành vé tham dự Europa League. Bản thân cựu thủ môn Mainz 05 cũng được ra sân tổng cộng 35 lần.



  • Xong! Đã rõ thực hư việc Loris Karius bị gửi trả lại Liverpool



  • AS Roma đàm phán hàng 'free' của Swansea City

Mặc dù vậy, Besiktas lại đang gặp khó khăn về tài chính và không có ý định tiếp tục giữ chân anh ở lại. Do đó, Karius buộc phải trở về Anfield trước khi tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo. Fotomac đã đưa tin, rất có thể thủ môn người Đức sẽ được AS Roma chiêu mộ. Tuy chỉ mới dừng lại ở mức độ tin đồn, nhưng các Romanista vẫn có lí do để tin rằng thương vụ này sẽ sớm được hoàn thành.
Thứ nhất, ban lãnh đạo Giallorossi đã quá thất vọng với Robin Olsen. Sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của thủ môn người Thụy Điển tại World Cup 2018, Monchi đã quyết định đưa anh về nhằm thay thế Alisson Becker. Tuy nhiên, những gì anh làm được chỉ là 7 trận giữ sạch lưới tại Serie A, khiến AS Roma lần đầu tiên sau nhiều năm phải vắng mặt tại UEFA Champions League. Giai đoạn cuối mùa giải, Olsen còn để mất vị trí chính thức vào tay “lão tướng” Antonio Mirante. Vậy nên, việc người gác đền 29 tuổi phải rời Olimpico trong mùa hè này chắc chắn sẽ xảy ra và Loris Karius được tin tưởng để đứng trước khung gỗ của Giallorossi.
Thứ 2, AS Roma đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Hàng loạt ngôi sao đã bị bán trong hơn 1 năm qua, như Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Alisson Becker,…Dự án xây sân vận động mới đang bị đình trệ. Do đó, Chủ tịch James Pallotta không thể vung tiền để chiêu mộ 1 thủ môn đẳng cấp với giá cao, nhất là khi ông nổi tiếng vì sự keo kiệt. Loris Karius được xem là “người thừa” tại Anfield, vậy nên Liverpool sẽ không gây quá nhiều khó khăn nếu anh có ý định ra đi. Ngoài ra, AS Roma cũng có thể trông chờ vào mối quan hệ tốt đẹp với The Kop. Trong quá khứ, Giallorossi đã từng bán nhiều ngôi sao của mình cho “lữ đoàn đỏ”, điển hình là Fabio Borini, Alberto Aquilani, Mohamed Salah và Alisson Becker.

Chuyển tới AS Roma sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp cho Karius.
Thứ 3, về phần Loris Karius, anh cần được ra sân thường xuyên để không bị chôn vùi sự nghiệp. Môi trường Serie A cũng ít áp lực hơn Premier League. Đã có rất nhiều ngôi sao từng bị truyền thông xứ sở sương mù vùi dập nhưng sau đó đã tỏa sáng khi sang Italia thi đấu, như Wojciech Szczesny, David Ospina…Do đó, thủ môn 26 tuổi cũng nên xem xét điều này nếu AS Roma đưa ra lời mời.
Sau tất cả, sẽ không có gì bất ngờ nếu Loris Karius chuyển sang Olimpico. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này cho AS Roma và cựu thủ môn Mainz 05. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến lúc Karius cần quên đi nỗi ám ảnh tại UEFA Champions League để tự cứu vãn sự nghiệp của chính mình.

View more random threads: