Làm thế nào để có một mẫu thiết kế cửa hàng mẹ và bé đẹp thu hút được khách hàng, đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều chủ cửa hàng mẹ và bé.

[CÔNG TY] AN CƯỜNG Thiết Kế - Thi Công Nội Thất Nhà Hàng Hiện Đại

Là bố mẹ thì ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho những đứa con của mình. Vì thế, mà nhu cầu mua sắm hành trang để đón bé chào đời trong xã hội ngày càng tăng, theo khảo sát mới nhất, ngành công nghiệp cửa hàng mẹ bé tạo ra doanh thu 10 tỷ đô một năm. Thị trường này dù đã bão hòa nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng, do đó nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh nên có kế hoạch tiếp thị rõ ràng, tìm kiếm nguồn hàng tốt nhất, chọn địa điểm đẹp và nên có một mẫu thiết kế cửa hàng mẹ và bé thân thiện, ấn tượng.

Và để có một mẫu thiết kế cửa hàng mẹ và bé thân thiện, ấn tượng thì bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

1.Cách trang trí cửa hàng mẹ và bé.
Thiết kế và trang trí cửa hàng là vấn đề quan trọng, nhất là với cửa hàng mẹ và bé. Việc trang trí cửa hàng cần thu hút sự chú ý của các bé và bố mẹ nhưng vẫn cần phân chia các khu vực hợp lý, sắp xếp khoa học, tránh cảm giác bực bội vì khó tìm đồ dùng trong shop. Trong trang trí shop mẹ và bé bạn cần chú ý những vấn đề sau:
-Vể màu sắc cửa hàng: Vì là phục vụ cho nhu cầu của mẹ và bé do vậy bạn nên dùng những màu sắc sáng, đẹp, tạo không gian cuốn hút, rộng mở như xanh, trắng, đỏ, vàng…

-Mẫu thiết kế cửa hàng mẹ và bé cần phải tạo được sự thân thiện, tươi vui, ngộ nghĩnh với các bé khi được bố mẹ đưa tới. Nếu cửa hàng có diện tích lớn thì bạn có thể bố trí riêng một khu vực vui chơi nhỏ cho bé – điều này giúp cho bố mẹ có thêm nhiều thời gian mua sắm mà không phải lo lắng về những đứa trẻ.

-Chú ý đến các kệ hàng: Khi trang trí cửa hàng mẹ và bé thì không nên để kệ, giá để hàng cao quá tầm nhìn của trẻ, đặc biệt ở những khu vực để quần áo hay đồ chơi sẽ giúp bé thỏa sức lựa chọn đồ. Với khu vực đồ dễ vỡ, đồ ăn, bạn nên bố trí kệ cao, tránh đổ vỡ.

-Hệ thống đèn chiếu sáng: Đèn chiếu cần bố trí tại những khu vực tập trung sự chú ý như ma-nơ-canh, gương soi, sảnh chính… Tại các vị trí khác thì nên có sự hài hòa, kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và đèn để đảm bảo độ sáng cho khách hàng nhìn rõ ràng sản phẩm cũng như không gian tươi vui, đẹp đẽ của shop.

2.Các loại hình cửa hàng mẹ và bé.
Khi nói đến shop mẹ và bé thì hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những đồ sơ sinh – đồ dành cho mẹ trước và sau sinh, đồ chơi, quần áo cho bé, đồ ăn, bỉm sữa… Có những shop vốn lớn sẽ kinh doanh tất cả các mặt hàng như trên nhưng với chủ đầu tư kinh phí ít, họ thường lựa chọn một hoặc hai mặt hàng trên để bắt đầu.
-Thiết kế cửa hàng bán đồ sơ sinh: Mặt hàng đồ sơ sinh có những món nhỏ gọn lại vô cùng lắt nhắt như bông ngoáy tai, nhưng đôi khi lại cồng kềnh như nôi cũi, xe đẩy. Vì vậy, shop của bạn phải đáp ứng được tiêu chí “thứ gì cũng có”, tức là đầy đủ và đa dạng về mặt hàng, bên cạnh đó còn phải có vài ba thương hiệu cho các bố mẹ tha hồ lựa chọn. Cho nên khi thiết kế, bạn cần tạo phong cách riêng cho cửa hàng. Nên kết hợp màu sắc, trang trí, ánh sáng… sao cho ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng vẫn mang đặc trưng của shop đồ sơ sinh. Không gian rộng rãi, kệ hàng, mẫu mã dễ nhìn, dễ phân biệt.

- Đối với shop quần áo trẻ em: Với cửa hàng quần áo trẻ em thì mẫu thiết của hàng mẹ và bé cần phải bắt mắt, thu hút, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên là yếu tố quan trọng để làm hài lòng các “thượng đế” tí hon. Bạn có thể tạo điểm nhấn bằng ma-nơ-canh với các bộ quần áo theo style mới nhất trông đáng yêu, phong cách kết hợp với màu sắc và ánh đèn hòa quyện giúp các bé trông xinh hơn trong các bộ cánh mới sẽ giúp tăng doanh thu cửa hàng đáng kể. Bạn nên sắp xếp quần áo theo giới tính, nhóm tuổi và mức giá để phụ huynh dễ dàng lựa chọn hơn.