"Chết hụt" trên sân nhà trước ĐKVĐ Hà Nội FC, tuy nhiên sau trận đấu HLV Lee Tae-hoon khẳng định ông không thật sự hài lòng về kết quả hòa 0-0.
Đọc thêm: Tip bóng đá hôm nay
Phản bác lại ý kiến của HLV Chu Đình Nghiêm, bởi ông thầy của Hà Nội FC cho rằng đội bóng phố núi chơi phòng ngự tiêu cực để có được kết quả 0-0 trên sân nhà, sau trận đấu HLV Lee Tae-hoon của HAGL nói: "Không phải trận đấu nào chúng tôi cũng chơi phòng ngự, tuỳ từng trận đấu mà áp dụng lối chơi, đặc biệt với đội bóng mạnh như Hà Nội, tuỳ từng đối thủ sẽ dùng cách khác nhau để ứng biến.

Hà Nội FC tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía HAGL. Ảnh: Lâm Chi.
Nếu HAGL thay đổi, xây dựng được lối chơi nhuần nhuyễn thậm chí cần 1-2 mùa giải. Ai cũng biết HAGL chơi với Hà Nội, họ là đội vô địch và chắc chắn chơi với 1 đội vô địch thì chúng tôi phải khác. HAGL chỉ là đội thách đấu, là kẻ thách thức mà thôi. Và đây không phải là lối chơi mà chúng tôi hướng tới, đây chỉ là lối chơi tạm thời với đối thủ như Hà Nội."



  • HLV Hà Nội: "Tôi hỏi Đình Trọng nói là xoay thì khực 1 cái, phải chờ bác sĩ"



  • 4 điểm nhấn HAGL 0-0 Hà Nội: Tuấn Anh lả lướt, Đình Trọng khiến NHM lo lắng

Mục tiêu của HAGL trong trận đấu với Hà Nội FC là có điểm nhưng nói như HLV Lee Tae-hoon, ông mong muốn nhiều hơn 1 điểm. Và tất nhiên một trận hòa trên sân nhà khiến ông không thật sự hài lòng: "Tôi không hài lòng với kết quả hoà vì tất cả HLV đều chuẩn bị cho đội bóng của mình giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Thực sự HAGL có thời gian bất lợi, nghỉ ít hơn 1 ngày, 2 lần di chuyển mỗi lần 10 tiếng đồng hồ, ảnh hưởng đến thể trạng của cầu thủ."

Hà Nội FC và HAGL chia điểm 0-0 trên sân Pleiku. Ảnh: Linh Chi.
Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội có rất nhiều CĐV đến sân để ủng hộ đội bóng, nói về điều này ông Lee lý giải: "Khi chơi có kết quả tốt và 1 lối chơi tốt thì khán giả kéo đến sân nhiều hơn, tôi đang muốn chuẩn hoá đội hình trong quá trình thi đấu ở V-League. Hiện tại và tương lai chúng tôi vẫn luôn rất mong khán giả đến sân để cổ vũ cho đội bóng.
Tôi hy vọng giai đoạn 2 thì một số cầu thủ chấn thương sẽ trở lại, hoà nhập với đội, tôi mới chỉ nắm đội 6 trận thôi và không có trận đấu nào có đủ cầu thủ theo ý muốn vì các cầu thủ chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn."