Bạn đang có ý định mở cửa hàng phụ kiện? Vậy cách thiết kế cửa hàng phụ kiện như thế nào cho đẹp, mang tới sự ấn tượng cho khách hàng... Hay bạn đang tìm kiếm công ty chuyên thiết kế nội thất cửa hàng phụ kiện. Công ty kiến trúc An Cường là một trong những đơn vị mà bạn đang tìm kiếm. Dưới đây chính là những mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện giúp bạn giải quyết những vấn đề nan giải trong ý tưởng thiết kế của mình. Tổng hợp các cách thiết kế cửa hàng phụ kiện

[ KINH NGHIỆM ] Thiết Kế Kiến Trúc Văn Phòng Cho Thuê ĐẸP –ĐỘC ĐÁO

1. Xác định khách hàng mục tiêu của cửa hàng
Trước khi đưa lên ý tưởng cách thiết kế cửa hàng phụ kiện thì bạn cần xác định khách hàng của mình là ai để trang trí cửa hàng phù hợp.
Ví dụ: Đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên thì thường tập trung đến những sản phẩm giá rẻ, phù hợp với xu hướng và liên quan đến thần tượng của mình. Do đó thiết kế cửa hàng phụ kiện cần theo phong cách của giới trẻ, năng động. Bạn có thể trưng bày các hình ảnh nhân vật nổi tiếng mà giới trẻ đang bận tâm.

- Đối tượng khách hàng là nhân viên nữ công sở thì họ là những người có nguồn thu nhập ổn định, nên rất thích những phụ kiện mang phong cách tinh tế, quyến rũ để đi tiệc, đi làm. Chính vì thế bạn nên chú trọng tới việc phân bổ không gian, cách bố trí nội thất để chiều lòng các nàng.

2. Bố trí không gian khi thiết kế cửa hàng trang sức
Mặt hàng phụ kiện về thời trang thường đa dạng về mẫu mã, màu sắc nên khi thiết kế cửa hàng cần hướng tới sự thỏa mái, tránh tạo cảm giác ngột ngạt và bí bách cho khách hàng. Các khu vực trưng bày sản phẩm cũng cần chia thành nhiều khu riêng biệt để mang tới những đặc trưng riêng cho dòng sản phẩm.
Bạn có thể phân chia các khu riêng biệt như khu vưc phụ kiện tóc bao gồm: kẹp tóc cài tóc, nón, khu phụ kiện quần áo, bông tai... để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

3. Bài trí sản phẩm thông minh giúp tăng doanh thu
Dù sản phẩm có chất lượng tốt tới đâu, giá cả hợp lý tới đâu nhưng nếu bài trí không bắt mắt sẽ mang tới hiệu quả không cao và sẽ rất khó để thu hút khách hàng quay lại lần hai. Theo một nghiên cứu, vị trí trưng bày “đắc địa” chính là nằm ở ngang tầm mắt khách hàng và kệ thứ 3 tính từ dưới lên lên. Do đó sẽ mang tới lợi nhuận cao khi trưng bày ở các vị trí này.

Bạn nên thiết kế khu vực giảm giá ở phía trong cùng để giúp tăng doanh thu. Bởi vì khi trưng bày các loại phụ kiện giảm giá ở bên trong, khách sẽ tham quan hết các giá trưng bày đồ và đó là cơ hội để bạn quảng cáo sản phẩm của mình tới khách hàng.

4, Lựa chọn tone màu mang màu sắc nhẹ nhàng, trung tính.
Tone màu trang trí cửa hàng là yếu tố quan trọng, cần lựa chọn phù hợp với phong thủy đồng thời còn giúp làm nổi bật các đồ phụ kiện. Chính vì thế bạn cần phải định hướng về phong cách và sản phẩm của mình định bày bán.
Nếu các sản phẩm phụ kiện của bạn chuyên về các phong cách Gothic, hay Rock, Gothic Rock thì bạn nên lựa chọn các tông màu trầm như đen, xám, đỏ thẫm, xanh đen, tím chết… kết hợp với đồ nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản để tạo nên sự hài hòa.

Nếu sản phẩm phụ kiện của bạn theo phong cách nữ tính, tinh tế, phù hợp với đối tượng khách hàng là các nàng công sở thì bạn nên lựa chọn các gam màu sáng như màu trắng, các màu pastel. Với phong cách dễ thương và năng động của các khách hàng tuổi teen, có thể chọn các gam màu trẻ trung như hồng, cam, lá…

5, Gương
Khi kinh doanh mặt hàng phụ kiện thì gương chính là món đồ không thể thiếu trong cửa hàng, trong mỗi khu vực đồ phụ kiện để khách hàng có thể nhìn ngắm mình khi lựa chọn đồ. Đồng thời những chiếc gương còn giúp bạn tăng tính thẩm mỹ cho cửa hàng giúp cửa hàng lung linh hơn, khéo theo nhiều ánh sáng tự nhiên vào trong cửa hàng hơn.

Đối với khu phụ kiện quần áo thì bạn nên chuẩn bị một chiếc gương lớn để khách hàng có thể nhìn toàn cảnh được cách phối phụ kiện với bộ cánh trên người.