Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng, Sài Gòn FC đã chính thức có mặt trong Top 4 sau 8 vòng đấu V-League 2019.
Đọc thêm: Tip bóng đá free
Tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC có rất nhiều lợi thế. Chiến chiến thắng giòn giã 3-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7 cũng tiếp thêm rất nhiều động lực cho thầy trò HLV Thành Công.

Sài Gòn FC và Hải Phòng thi đấu máu lửa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Y Kiện.
Hiệp thi đấu thứ nhất qua đi với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng được Hải Phòng và Sài Gòn FC tạo ra, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội, không có bàn thắng nào được ghi.



  • Tấn Trường mắc sai lầm khó tin, HLV Bình Dương vẫn cho bắt chính trận tiếp theo



  • Top 3 hậu vệ công cường, thủ cứng tại V-League

Ngay đầu hiệp 2, phút 48, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Pedro Paulo tung người đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút 60, Xuân Toàn thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly khá gần cầu môn Hải Phòng, thế nhưng thủ môn Văn Toản đã kịp thời cản phá.

Niềm vui của Sài Gòn FC khi có được chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng. Ảnh: Y Kiện.
Rất nhiều cơ hội được đội bóng áo trắng hồng tạo ra và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 69, từ đường chuyền của Hữu Sơn, tiền vệ Nguyễn Vũ Tín bật cao đánh đầu chuẩn xác giúp Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước 1-0. Dù rất nỗ lực trong những phút còn lại nhưng Hải Phòng đã không thể 1 lần thành công chọc thủng lưới đối phương và chấp nhận thất bại 0-1 trên sân Thống Nhất.
Có được 3 điểm trước Hải Phòng ở vòng 8 V-League 2019, Sài Gòn FC đã chính thức có mặt trong Top 4 với 14 điểm, xếp sau SLNA, Hà Nội FC và TP.HCM.