Theo HLV người Ý, tình huống penalty là 50/50. Ông cũng cho biết chính bản thân đã chỉ định Lorenzo Insigne thực hiện.
Đọc thêm: Ca cuoc bong da
Sau khi bị loại khỏi Europa League, Napoli hiểu rằng nếu đánh bại Cagliari họ chắc chắn giành được vị trí thứ hai, đây được xem là một phần quà tinh thần an ủi trong một mùa giải trắng tay. Đội chủ sân San Paolo đã làm được điều đó khi vượt qua các vị khách xứ đảo Sardegna 2-1, chính thức đóng đinh ngôi á quân mùa này. Trận đấu được quyết định bởi một quả phạt đền vào những giây cuối cùng và cũng là đề tài thảo luận sau trận đấu.
"Một quả penalty khó đánh giá, chúng tôi đã thấy điều này hàng ngàn lần. Có điều chắc chắn không có sự ưu ái nào dành cho Napoli, nếu như các bạn nhớ lại pha phạm lỗi của Meret với Ronaldo cách đây không lâu", Carlo Ancelotti chia sẻ.

Theo HLV người Ý, tình huống penalty là 50/50. Ông bác bỏ luận điểm Napoli được trọng tài ưu ái.
Nói về cầu thủ thực hiện cú sút, ông cho biết: "Tôi thích Lorenzo Insigne nên đã yêu cầu anh ta thực hiện và anh ta đồng ý. Đó không phải là một khoảnh khắc tuyệt vời với cầu thủ này, nhưng mục tiêu này giúp anh ta lấy lại sự tự tin". Chiến lược gia người Ý muốn nhắc lại tình huống trong trận đấu gặp Juventus cách đây hai tháng. Insigne đã sút hỏng quả penaly khiến Napoli thua Juventus ngay tại San Paolo.



  • Kịch tính phút 90+6, Napoli giành ngôi Á quân Serie A



  • HLV Gasperini tự hào khi đội bóng của ông làm được điều không tưởng

Chia sẻ về mùa giải này, Carlo Ancelotti cho biết: "Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp cho đến tháng 12, sau đó có một vài tình huống như Raul Albiol bị chấn thương hay tình huống của Allan khiến đội gặp khó. Vấn đề không phải vi bán Hamsik mà đội đi xuống, đó còn là sự giảm động lực mạnh mẽ. Tôi tin Napoli sẽ phát triển vào năm tới để tiến gần đến Juventus."