Máu nhiễm mỡ là một căn bệnh nhiều người nghĩ rằng nó đơn giản nên chủ quan không chịu điều trị sớm, về lâu về dài cùng với chế độ ăn uống không lành mạnh, căn bệnh này đã khiến nhiều người phát hoảng vì những biến chứng không thể ngờ tới đe dọa trực tiếp tới sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Vậy máu nhiễm mỡ có sao không? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu rõ nguyên do của căn bệnh này nhé.
Xem thêm:


Bệnh máu nhiễm mỡ (hay bệnh mỡ máu cao) có tên gọi khoa học là bệnh rối loạn chuyển hóa lipid máu. Ngày nay, căn bệnh này đã xuất hiện ở rất nhiều người, không chỉ đối tượng người trung niên và người lớn tuổi mà nó còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Rất nhiều người mắc căn bệnh này và có xu hướng xuất hiện ở những người trẻ tuổi.
Theo khảo sát của hội tim mạch Việt Nam cớ tới tận 30% dân số nước ta mắc bệnh mỡ máu cao, trong đó có 50% bệnh nhân ở lứa tuổi trung niên (nam trên 55 tuổi, nữ trên 45 tuổi). Ngoài ra, căn bệnh này có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào kể cả trẻ em, thanh thiếu niên, trung niên và người già.
Căn bệnh mỡ máu này là do bệnh lý sinh học xảy ra sau 1 thời gian dài mà không được nhận biết sớm do không có triệu chứng đặc trưng. Nhưng đến khi nặng rồi thì nó sẽ biến chứng ở các cơ quan khác trong cơ thể như: nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, viêm tụy cấp…
Xem thêm:
  • Chia sẻ Phương pháp “chữa rối loạn mỡ máu” HIỆU QUẢ
  • Máu nhiễm mỡ ở người gầy – Ai nói KHÔNG?

Căn bệnh máu nhiễm mỡ có sao không?
Căn bệnh này sẽ tiềm ẩn rất nhiều sự nguy hiểm tới sức khỏe của con người, đặc biệt là các căn bệnh biến chứng như sau:

– Bệnh về tiểu đường
Đừng nghĩ bệnh tiểu đường là do ăn nhiều đường quá sẽ bị mắc bệnh mà nếu bạn bị mỡ máu bạn cũng có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đặc biệt đối với người mắc bệnh cao huyết áp, tăng mỡ bụng hay lượng cholesterol tốt thấp và lượng đường huyết cao thì sẽ làm tăng nguy cơ phát triển mạnh căn bệnh tiểu đường và vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

View more random threads: