CLB Barcelona đã đưa ra giá vé quá cao cho người hâm mộ Man United tới sân Nou Camp xem trận tứ kết sắp tới.

Trước việc CĐV nhà bị "chặt chém", Manchester United không thể ngồi yên khi lên kế hoạch trả đũa. Ban lãnh đạo MU quyết định "chém" lại CĐV Barca giá vé y hệt con số nói trên và lấy phần chênh lệch đền bù cho những CĐV MU hành quân tới Nou Camp.

CLB Arsenal đã "hét" giá vé vào sân trận tứ kết lượt về UEFA Champions League cho CĐV MU đến sân Camp Nou lên tới 102 bảng. Tờ Guardian phân tích đây là giá vé đắt nhất mà CĐV MU phải trả cho một trận đấu tại Champions League từ trước tới nay, ngoại trừ trận chung kết.

CĐV MU sẽ được mua 4.610 vé cho trận lượt về trên sân Nou Camp. Toàn bộ số vé trên được CĐV MU mua sạch dù vẫn còn một đợt mở bán nữa.


Ước tính mức chênh lệch được đền bù của CĐV MU vào khoảng 27 bảng. Đội chủ sân Old Trafford đưa ra thông báo: "Chúng tôi tin những CĐV của MU phải chịu giá vé tăng một cách quá mức từ đội nhà. Chúng tôi đành phải đưa ra quyết định khó khăn là điều chỉnh giá vé cho CĐV Barca bằng với con số mà đội bóng này đưa ra cho CĐV MU (102 bảng)."

Trên bang xep hang bong da thay đổi tại tứ kết Champions League sắp tới, MU sẽ đá trên sân nhà ở lượt đi trước khi đá trận lượt về tại Nou Camp.

Đây không phải là lần đầu MU có hành động trả đũa như thế này. Trước "thói quen" tăng giá vé của các đội bóng Tây Ban Nha, MU từng phải "chém" lại các CĐV của Sevilla và Valencia sau khi 2 đội bóng kể trên tăng giá vé cho các CĐV MU tới đó cổ vũ "Quỷ đỏ".