Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    BÁO CÁO KẾT QUẢ giải TỔNG KẾT NĂM 2012 - 6-9/12/2012

    KẾT QUẢ GIẢI ĐẤU
    NỘI DUNG

    ĐỒNG HẠNG BA

    HẠNG NHÌ

    VÔ ĐỊCH

    ĐÔI NAM

    1350

    Nã đạn – QuangVoDang

    &

    TrungRF + mapmapdethuong

    tuong-idsc + nighfury8x

    NaNáNaDal + TriDjoko

    ĐÔI NAM

    1550 BẠC

    Nobi + Tuyenq7

    &

    Hung Bmeg + vicenguyen

    Tiger_Sea + Minh_Thức

    Moonversion + Hiep.dragoo

    ĐÔI NAM

    1550 VÀNG

    Yang + Woodknight

    &

    Long sport - Trung râu

    Thoaiht+Khanh-ds.

    Quanghead + Watsukinguyen

    <font size="3">ĐÔI NAM NỮ

    Dunlopphonui - Xuân Yến

    &

    Donny - Loan Nathalie

    Watsukinguyen - Phuongdung

    Loan KG - Dũng Bình Định

    ĐÔI NAM

    1750
    </font>

    Happinnes + Tuyêni35

    &

    Long sport - Thanh917

    Caotrung + Hải Polo

    kangkuru + nhatan

    ĐÔI NAM

    1950

    Tài THL + Conkiencon

    &

    Minhwilson + Vinh Đạt Huỳnh

    Rafaelviet + Teopham

    Anh Hiển + Khánh Rạu

    ĐÔI NAM

    2300

    Conchimlele + AwayHuy

    &

    Vinh Đồng nai + Vũ Tóc dài

    Tín Kiên giang + Tứ Kiên Giang

    BIGSNAKE + Awesome



    Thưa anh em diễn đàn.

    Qua gần 1 tháng chuẩn bị và 4 ngày diễn ra giải, BTC giải xin nghiêm túc đúc kết một số vấn đề sau :
    I. NHỮNG HẠN CHẾ :


    1. Tuy đã phân công từng thành viên phụ trách những nội dung đăng ký khác nhau, nhưng sự phối hợp vẫn chưa nhịp nhàng. Có một trường hợp thành viên đăng ký không rõ ràng gây hiểu nhầm trong BTC, dẫn đến sự khó xử khi bước vào giải.

    2. Ban Tổ chức lúc đầu xác định không làm giải tổng kết năm tuy nhiên, do phải tìm nguồn kinh phí để khen thưởng trong tổng kết cuối năm, vì thế trong quá trình tổ chức, chúng ta thực hiện chính sách "tiết kiệm tối đa", nên việc chăm lo cho các vận động viên vẫn chưa được chu đáo (ngay cả liên hoan mừng giải cũng không tổ chức, để kinh phí làm chuyện khác)

    3. Tuy đã cố gắng sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý nhất, phân chia lịch thi đấu khoa học nhất, nhưng nhiều thành viên vẫn không theo dõi hoặc sắp xếp thời gian đến thi đấu chưa tốt, nên một vài nội dung kéo dài hơn so với dự kiến. Đồng thời ở nội dung đôi nam - nữ các trận đấu kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, nên nhiều trường hợp vận động viên phải thi đấu khá muộn.

    4. Việc triển khai áp dụng luật "bắt lỗi chân" được sự hoanh nghênh của đa số thành viên, tuy nhiên vẫn có trường hợp thành viên chưa điều chỉnh kịp, hoặc do thói quen chơi phong trào nên khó điều chỉnh, hoặc c<font size="3">ó tr<font size="3">ọng t<font size="3">ài nghi<font size="3">êm kh<font size="3">ắc, tr<font size="3">ọng t<font size="3">ài kh<font size="3">ông nghi<font size="3">êm kh<font size="3">ắc th<font size="3">ực h<font size="3">i<font size="3">ện...
    </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>vì thế đã tạo tâm lý ức chế, ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Một vài trường hợp các bạn phản ứng hơi bốc đồng, hơi lớn tiếng, duy ý chí nên gây mất hình ảnh trên sân đấu.
    II. THÀNH CÔNG

    1. Việc tổ chức giải nhiều nội dung và đông thành viên, tuy nhiên việc phân chia trình độ và bảo lãnh trình độ tương đối chính xác, nên các trận đấu diễn ra đều tương đối cân bằng về trình độ, tạo sự hấp dẫn cho người xem và cho giải. Ở các nội dung thi đấu, các cặp đấu vào bán kết, chung kết đều thi đấu tốt, thể hiện đúng trình, đúng điểm.

    2. Việc tổ chức diễn ra tương đối khoa học, có sự phối hợp nhịp nhàng trong các khâu với nhau như điều hành, giám sát, trọng tài và lực lượng bảo vệ.

    3. Việc đảm bảo an ninh các nội dung trình cao đã tạo thành nét đẹp cho giải, nhiều thành viên mới, thành viên đỉnh cao và các cơ quan thông tin đánh giá rất cao việc giữ cổ động viên bên ngoài sân đấu, thể hiện được sự nghiêm túc trong giải đấu.

    4. Thái độ thi đấu của các thành viên khá "máu", có những nội dung do ảnh hưởng thời tiết, làm thời gian thi đấu kéo dài khá khuya, nhưng các vận động viên vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, không thay đổi hình thức thi đấu, giữ được sự thành công cho giải.

    5. Công tác tổ chức khai mạc, bế mạc được chuẩn bị khá tốt, hoành tráng, tạo cảm giác được tôn vinh đối với các vận động viên đoạt giải cao

    6. Thông qua giải, chúng ta đã giới thiệu thêm được với báo giới và người hâm mộ bộ môn quần vợt sự đầu tư khá nghiêm túc, bài bản và trong sáng của diễn đàn, uy tín của Diễn đàn càng được nâng cao hơn, sức ảnh hưởng của diễn đàn tốt hơn. Nhiều ý kiến của các quan sát viên "khâm phục" khi một giải phong trào nhưng được đầu tư khá chuyên nghiệp.
    III. LỜI CẢM ƠN

    Để giải được thành công như thế, Ban tổ chức chân thành cảm ơn.

    1. Lời cảm ơn đầu tiên là dành gửi cho các vận động viên, các thành viên diễn đàn : Nhiều thành viên đã thể hiện được "tinh thần trách nhiệm" của mình với diễn đàn rất cao. Trong buổi khai mạc giải, tuy không thi đấu nhưng các Hội nhóm đã cử thành viên đến dự khai mạc khá đông, tạo nên không khí cho buổi khai mạc, thể hiện được màu cờ sắc áo của các Hội nhóm. Trong các ngày diễn ra giải, các thành viên cũng đã tranh thủ đến để xem, động viên các bạn thi đấu, góp phần nâng cao sức hút cho giải. Hầu hết các vận động viên đều rất vui vẻ trước, trong và sau trận đấu.

    2. Lời cảm ơn xin được gửi đến các Tình nguyện viên trong giải, Từ Ban quản trị, Ban Tổ chức giải và tổ trọng tài của diễn đàn. Với thời gian 4 ngày 4 đêm, nhưng các thành viên Thông tin ( MaiLinh) hậu cần ( Huyền Nguyễn, Gấu Trúc...) và đặc biệt là lực lượng trọng tài do bác Sơn Vitar triệu tập đã làm rất tốt nhiệm vụ trong giải, tất cả các anh em đều nghiêm túc tham gia giám sát, làm trọng tài dây suốt 4 ngày đêm không mệt mỏi. Hình ảnh tổ trọng tài làm việc nghiêm túc là một trong những điểm sáng quan trọng để lại trong mắt thành viên diễn đàn.

    - Ngoài ra chúng ta cũng cảm ơn rất nhiều thành viên tuy không thi đấu hoặc không phải là thành viên BTC, nhưng đã tham gia phục vụ tình nguyện cho giải, đó là lực lượng các bạn vệ sĩ đến từ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Vân, các thành viên như bác cá sấu, Hoàng Mập, Nguyễn Vinh, Andrizt, Quac Quac, Miza, Chị Hà (Vợ Anh Sơn Vista).... và nhiều thành viên khác ( sẽ kể sau)

    3. Lời cảm ơn xin gửi đến những nhà tài trợ, những thành viên đã hỗ trợ cho giải đấu.
    IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU GIẢI :

    1. Giao bác Bạch Xuyên, Nadal và 3GS cập nhật ngay kết quả để tăng giảm điểm theo quy định.

    2. Mợ Huyền Nguyễn nhanh chóng báo cáo tài chánh để chuẩn bị cho liên hoan Tổng kết năm.

    3. Nguyễn Vinh và Pluto cập nhật hình ảnh vào trong 1 thớt để làm tư liệu, những hình ảnh đẹp nhất nhớ xin được file gốc để lưu trữ.

    4. Ban quản trị diễn đàn, Ban Tổ chức giải nhanh chóng họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức và lên phương án tổ chức tổng kết năm 2012.
    </font></font>

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    em chờ "báo cáo" này từ hôm qua đến giờ, muốn xem kết quả mà tìm mòn mắt ko thấy đang định ... góp ý đây

  3. #3
    @ Ác Man Cuội ....wậy ...nhầm Ác Min : Bác Sơn Vitar chứ ko phải Vista !

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    BÁO CÁO KẾT QUẢ THU CHI TÀI CHÁNH

    GIẢI TỔNG KẾT NĂM 2012 TRANH CÚP "NỆM VẠN THÀNH"

    I. PHẦN THU
    233,000,000 Đ

    TRONG ĐÓ
    1
    VẬN ĐỘNG VIÊN ĐÓNG GÓP
    121,000,000
    2
    VẠN THÀNH TÀI TRỢ
    80,000,000
    3
    ANH ĐỨC HIỂN TÀI TRỢ
    5,000,000
    4
    ANH QUỐC KHANH TÀI TRỢ
    5,000,000
    5
    THÀNH CITI VIEW HỖ TRỢ
    1,000,000
    6
    DŨNG BÌNH ĐỊNH HỖ TRỢ
    2,000,000
    7
    ANH PHAN TRINH HỖ TRỢ
    2,000,000
    8
    CHỊ MỸ HẠNH HỖ TRỢ
    2,000,000
    9
    KS AN TÂM TÀI TRỢ
    5,000,000
    10
    CƠM GÀ ĐÔNG NGUYÊN TÀI TRỢ
    10,000,000

    II. PHẦN CHI

    203,100,000

    1
    TRỌNG TÀI, NHẶT BÓNG (có hoá đơn)
    48,800,000
    2
    HẬU CẦN, SÂN BÃI, THÔNG TIN BÁO ĐÀI HTV, VTV, AVG, báo Pháp Luật, Tuổi trẻ ( có hoá đơn tổng hợp)
    38,600,000
    3
    CÚP ( 9 bộ x 4.100.000đ) ( có hoá đơn)
    36,900,000
    4
    GIẢI THƯỞNG ( Chị Huyền chi tiền mặt)
    62,600,000
    5
    ÁO BTC, trọng tài, nhặt bóng 50 cái x 120.000 ( có hoá đơn mua hàng)
    6,000,000
    6
    BANNER ( có hoá đơn của cty Sao Nam)
    6,700,000
    7
    TẠP CHÍ (100 cuốn)
    2,000,000
    8
    HỌP BTC ( có hoá đơn)
    1,500,000

    III. TỔNG TỒN

    (I) - (II)
    29,900,000



    - Số tiền 29.900.000 đồng còn tồn sau giải sẽ được dùng để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật diễn đàn ngày 12/1/2012 diễn ra tại Nhà hàng Khang An.

    Kính báo.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •