20 năm chiến đấu trải qua 10 trận nhưng Malaysia luôn nhận thất bại ở vòng bảng AFF Cup khi chưa có được 1 trận thắng trước Việt Nam.

Báo bóng đá viết tại Tiger Cup năm 1998 khi giải đấu được tổ chức tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng tuyệt đẹp từ cú vô lê đầy kỹ thuật của Nguyễn Hồng Sơn.

Điều đáng chú ý là trong những lần gặp nhau tại vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tên gọi ban đầu là Tiger Cup, sau đổi thành AFF Cup), Việt Nam chưa thua một lần nào mà hòa 1 và thắng 3.

Vào đến bán kết, Việt Nam bị loại và sau đó thua Malaysia ở trận tranh 3-4. AFF Cup năm 2002, vẫn gặp nhau ở trận tranh 3-4 nhưng Việt Nam thắng 2-1 với hai bàn thắng của Trường Giang, Minh Phương. Tin tức hôm nay tiết lộ AFF Cup 2008, Việt Nam thắng 3-2 ở vòng bảng với 3 bàn thắng của Thành Lương, Vũ Phong, Công Vinh.

AFF Cup 2014, Việt Nam thắng Malaysia 2-1 tại sân Shah Alam ở lượt đi bán kết. Lượt về tại Mỹ Đình thầy trò HLV Toshiya Miura đã để thua lại 2-4 và bị loại. Trận thua đó đã dấy lên nghi ngờ có bán độ nên Sportrada (một công ty chuyên phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong bóng đá) đã phải tiến hành điều tra.

AFF Cup năm 2010, tại bán kết, Việt Nam hòa 0-0 ở lượt đi nhưng thua 0-2 ở lượt về. Sau giải đấu đáng thất vọng này, Tài Em và Minh Phương giã từ đội tuyển còn HLV Calisto xin từ chức.

Bạn có thể quan tâm: bảng xếp hạng bóng đá

Đặc biệt, HLV Tan Cheng Hoe đã triệu tập cả tiền đạo nhập tịch gốc Gambia Mohamadou Sumareh vào danh sách. Anh này hiện đang thi đấu cho CLB Pahang ở giải VĐQG Malaysia và đã có màn ra mắt ĐTQG ở hai trận giao hữu vừa qua trước Sri Lanka và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, Sumareh đang dính chấn thương nhẹ và bỏ ngỏ khả năng ra sân Mỹ Đình vào tối 16.11.

Malaysia sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha, Mohd Zaquan Radzak hay tiền vệ trẻ xuất sắc Safawi Rasid, Akhyar Rashid...

View more random threads: