lối đánh đánh đệm hát đàn guitar cơ bản: Một thói quen mà nhiều người mới bắt đầu tập gảy đàn guitar hay làm là khóa cổ tay của họ và gảy đàn bằng chỉ với khuỷu tay, điều có thể là nguyên nhân cho sức ép ở vai. Khi tôi gảy đàn guitar, phần lớn chuyển động đến từ cổ tay nhưng khuỷu tay cũng cử động.



lối đánh “quạt xuống” (downstrokes): Người sử dụng đàn sẽ bắt đầu với lối đánh quạt xuống, nếu người đánh chưa biết bất kì một hợp âm nào cũng không sao cả. Chỉ cần tắt tiếng các dây bằng cách dùng tay trái (nếu người chơi đàn bằng tay phải) đặt nhẹ lên các dây ở phía cần đàn. Tập gảy đàn/quạt xuống qua tất cả 6 dây. đánh đi đánh lại động tác này nhiều lần, cho đến khi người chơi thấy thoải mái.



lối đánh “quạt lên” (upstrokes): Khi người chơi thấy thoải mái với những cú “quạt xuống”, đó là lúc thuận lợi để học tập “quạt lên”. đánh/quạt qua các dây từ dưới lên. Thường thì những người mới bắt đầu chơi guitar nghĩ rằng họ cần phải gảy lên qua tất cả các dây, nhưng điều đó không thực sự chính xác. Chỉ gảy qua 3 hoặc 5 dây là hoàn toàn ok, và sẽ giúp người đánh định hình cách chơi chơi đàn guitar của riêng mình.


phối hợp “quạt lên” và “quạt xuống”: Khi người luyện đàn đã không còn gặp khó khăn gì khi đánh đi đánh lại riêng biệt cả hai lối chơi cơ bản trên, người luyện đàn sẽ muốn điều chỉnh chúng với nhau. Hãy kiểm tra chơi xen kẽ các cú quạt lên và quạt xuống, và một lần nữa, nếu người chơi chưa biết một hợp âm nào, chỉ cần tắt tiếng của các dây đàn với tay còn lại.







Rất nhiều người mới bắt đầu luyện gảy đàn guitar gặp rắc rối trong việc giữ móng gảy khi đệm hát, và cuối cùng nó thường bay ra khỏi tay họ. Hãy test xem người luyện đàn cần giữ pick chặt đến mức nào: đủ chặt để nó không rơi khỏi tay, nhưng cũng không quá chặt để hạn chế bị mỏi tay quá nhanh.



điều chỉnh móng gảy: người đánh cần phải liên tục gãy những điều chỉnh nho nhỏ cho pick của mình, vì pick sẽ luôn di chuyển một chút khi người chơi liên tục đệm hát. những cây đàn guitar classic thích hợp để đệm hát tại website vietthuong.vn, hãy cùng tham khảo