Ngày chính xác của các trường đại học thành lập của Oxford là không rõ, nhưng trường dấu vết nguồn gốc của nó lại ít nhất 1096. Oxford tọa lạc khoảng 60 dặm về phía tây bắc London, và khoảng 45 phần trăm sinh viên của nó được tạo thành từ các sinh viên tốt nghiệp. Hơn một nửa số sinh viên tốt nghiệp của Oxford tiến hành nghiên cứu như là một phần của nghiên cứu của họ. Nghiên cứu tại Oxford diễn ra trong cả bốn bộ phận học tập của nó: nhân văn; toán học, vật lý và khoa học đời sống; Y Khoa; và khoa học xã hội. Lịch học tập của Oxford được chia thành ba thuật ngữ - Michaelmas (mùa thu), Hilary (mùa xuân) và Trinity (mùa hè) - mỗi tám tuần dài. Ngôn ngữ giảng dạy tại trường đại học là tiếng Anh.

Đại học Oxford được tạo thành từ một trường đại học trung tâm; 38 trường cao đẳng; và sáu Phòng riêng tư thường trực, có xu hướng nhỏ hơn các trường đại học và cung cấp ít môn học hơn. Các trường đại học tại Oxford đều được trang bị phòng ăn, phòng sinh hoạt chung và thư viện. Sinh viên đại học được bảo đảm là nhà ở đại học cho năm thứ nhất của họ và thường có thể tiếp tục sống ở đó trong những năm sau đó. Sinh viên tốt nghiệp không được bảo đảm nhà ở nhưng một số trường cao đẳng có thể có không gian cho họ trong năm đầu tiên của họ, đặc biệt là cho sinh viên quốc tế. Học phí cao hơn cho sinh viên không thuộc Liên minh châu Âu. Các trường đại học và các phòng ban và trường đại học, cũng như hàng chục tổ chức bên ngoài, đã có hơn 900 suất học bổng dành cho sinh viên sau đại học.