Trong vòng tứ kết World Cup 2018 người hâm mộ đã chứng kiến các đội bóng Nam Mỹ và hơn nữa thì cũng sẽ bị “đánh bật” khỏi xứ sở bạch dương. Đây có thể nói là một sân chơi tại giải đấu năm nay trở thành chuyện riêng của những “ Đại gia” châu Âu bao gồm Bỉ, Pháp, Anh và Croatia.

Sự “gầm thét” của tứ đại thiên vương châu Âu

Sau khi Uruguay được Pháp tiễn khỏi giải đấu, người hâm mộ Nam Mỹ chỉ còn biết dồn toàn bộ hy vọng còn lại vào ĐT Brazil. Nhưng đứng trước sức mạnh khó cưỡng của Hazard và các đồng đội, Selecao cũng buộc phải chia tay World Cup về nước sau thất bại với tỉ số 1-2.

Như vậy, trong vòng bán kết World Cup 2018 Nam Mỹ đã không còn bất cứ đại diện nào có thể tham gia. Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử, danh sách 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới không có tên các châu lục khác. Trong khi đó, châu Âu "nở mày nở mặt" khi tiếp tục được có tới 4 đại diện ở vòng bán kết giống như lần gần đây nhất ở World Cup 2006. Năm đó Bồ Đào Nha thua Pháp và Đức để tiến vào thua Italia trận chung kết.

Theo kèo bóng đá việt nam phân tích thì thời điểm hiện tại, giải đấu World Cup 2018 năm nay cũng đã trở thành chuyện riêng của những ông lớn châu Âu bao gồm Bỉ, Pháp, Anh và Croatia.

Ở 2 trận đấu trong vòng tứ kết vừa kết thúc cách đây không lâu, Thụy Điển dễ dàng bị ĐT Anh đánh bại để trở thành đại diện thứ 3 lọt vào top 4 đội mạnh nhất World Cup 2018. Giành chiến thắng sau loạt luân lưu trước chủ nhà Nga, tấm vé cuối cùng vào bán kết thuộc về Croatia.

Đã 12 năm kể từ sau năm 2006, đối với người Pháp bây giờ họ mới vào đến bán kết. Khoảng thời gian chờ đợi tương tự là 20 năm đối với Croatia. Đội tuyển “Tam Sư” cũng phải mất 28 năm, trong khi những chú “Quỷ đỏ” là 32 năm mới trở lại được top 4 thế giới. Trong 4 đại diện này, Croatia và Bỉ thậm chí chưa từng được đá chung kết World Cup.Chỉ có đội tuyển Anh và Pháp đã từng nếm trải hương vị bá vương khi đặt chức vô địch.

“Quỷ đỏ” sẽ chạm trán các cầu thủ của “Kinh đô ánh sáng thế gới” ở trận bán kết đầu tiên diễn ra vào lúc 01h00 ngày 11/7 theo lịch thi đấu,trên sân vận động Saint Petersburg. Trong khi đó, trên sân vận động Luzhniki, Anh sẽ tranh tấm vé chung kết còn lại với Croatia vào lúc 01h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Theo chân Messi – Ronaldo, Neymar ra về

Trong vòng tứ kết World Cup 2018 người hâm mộ chứng kiến nỗi buồn của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch - Brazil. Từ chính những sai lầm của hàng thủ và sự vùng lên muộn màng ở những phút cuối đã khiến đại diện Nam Mỹ - Selecao không thể dành vé góp mặt ở bán kết trong 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Cùng với đó, cầu thủ Neymar đã trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí nước nhà khi anh được nhắc đến những giây phút tỏa sáng của mình ít hơn những màn ăn vạ trong suốt giải đấu.

Với việc các cầu thủ Samba bị loại, Neymar đã chính thức “tiếp bước” 2 người đàn anh là Messi và Ronaldo rời xứ sở Bạch dương về nước sớm. Và như vậy, giải đấu năm nay đã sạch bóng 3 siêu sao hàng đầu thế giới, chỉ còn sự hiện diện của những đội bóng thể hiện lối chơi đẹp mắt nhất và có tập thể hùng mạnh nhất.

>>>Cập nhập thông tin bóng đá mới nhất tại : websoikeo.com