Những năm trở lại đây hiện tượng “cẩu tặc” hoạt động ngày càng mạnh, và chúng sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để có thể bắt trộm chó. Việc sử dụng bả chuột để trộm chó là khá phổ biến. Ngoài ra thì việc bạn dùng bả để bẫy chuột quanh nhà, đôi khi chú chó của bạn vô tình ăn phải, cũng là nguyên nhân gây ngộ độc và có thể dẫn tới tử vong với tỷ lệ rất cao cho các chú chó. Vậy phải làm gì khi mà các bạn phát hiện chó, mèo ăn phải bả?



- Ngay khi các bạn phát hiện chú chó bị ngộ độc, việc đầu tiên mà bạn cần làm là gọi điện tới cơ sở thú y gần nhất, bác sĩ sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích để có thể sơ cứu kịp thời trước khi đưa chú cún tới phòng khám thú y.

- Việc tiếp theo là các bạn cần làm sao để cho chú cún nôn được chất độc ra ngoài, bạn cần có 1 lọ dung dịch oxy già, bác sĩ thú y sẽ hướng dẫn bạn cách đưa vào đường miệng với liều lượng cụ thể (vì nếu quá liều sẽ gây tử vong). Phương pháp này chỉ được áp dụng trong vòng 2 giờ kể từ khi chú chó ăn phải bả, không đưa dung dịch quá 3 lần, mỗi lần phải cách nhau khoảng 10 phút. Nếu sau lần thứ 3 chú cún không nôn ra được thì bạn không được tiếp tục đưa dung dịch này vào nữa.

- Hãy lấy chanh và vắt lấy nước cho cún uống hoặc cạy mồm cún để đổ vào.

- Liên tục ấn vào vùng bụng để cún dễ nôn hơn.

- Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng vòi nước (cho nước chảy vừa phải) sau đó luồn vào trong cổ họng chú cún để nước có thể vào trong dạ dày và chào ra giúp đẩy chất độc ra ngoài(việc này các bạn cần hết sức cẩn thận).

- Bạn cũng có thể dùng trứng gà và muối, cho mặn 1 chút rồi cho cún ăn, phương pháp này cũng có tác dụng kích thích gây nôn cho chú cún.

Sau đó hãy cho chú chó uống nước đậu xanh và nước gừng để giúp giải độc.

- Nấu nước đậu xanh (chỉ cho nước ngập đậu 1 chút) sau đó cho chó uống.

- Nấu nước gừng, cắt nhỏ gừng ra, gọt sạch vỏ cho vào nấu lấy nước.

Tiếp theo là bạn cần nhanh chóng đưa chú cún tới phòng khám thú y gần nhất. Nếu có thì các bạn nên mang theo bao bì của bả hoặc bả còn dư để giúp các bác sĩ thú y dễ dàng xác định được chất độc.