Tuy rằng, không ai có thể ngờ rằng Argentina - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018, lại thi đấu tệ hại đến thế. Vẫn biết rằng Croatia là đối thủ không hề dễ chơi, nhưng thua thảm tới 0-3 trước đại diện châu Âu là điều NHM không thể mường tượng.

Sau khi các cầu thủ Argentina đổ gục xuống vì thất bại 0-3 trước Croatia, tờ Marca của giật một dòng tít gây sốc: Lionel Messi đã bị nhiễm độc và điều này hoàn toàn có căn cứ khi chúng ta nhìn lại thống kê của trận đấu. Thật khó tin là trong suốt 90 phút hiện diện trên sân, M10 lại chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm. Đó là pha đá bồi phút 64 của thủ quân ĐT Argentina, sau khi người đồng đội Enzo Perez dứt điểm cận thành bị thủ môn Subasic xuất sắc cản phá. Tất nhiên, cú đá bồi của siêu sao đoạt 5 quả bóng vàng đã bị đối phương ngăn chặn và thậm chí còn không đi trúng đích.
Ngoài ra, các thông số khác của Lionel Messi cũng rất tệ. Trong suốt 90 phút, “La Pulga” chỉ chạm bóng có 49 lần, tung ra 32 đường chuyền với vỏn vẹn 24 lần trúng đích, chỉ đạt hiệu suất 75% chính xác. Điểm mạnh của Messi, đó là những pha qua người vẫn được duy trì với 5 lần thành công sau 6 lần bứt tốc.
Sút quá ít, di chuyển ít, nhận bóng ít và chuyền bóng không hiệu quả, đó là tất cả những gì cần nói về Lionel Messi trước Croatia. Cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, hóa ra chỉ là kẻ tầm thường bậc nhất. Và đây chắc chắn không phải một Messi mà người Argentina đang chờ đợi.
Đành rằng trận đấu với Iceland ở trận ra quân, Messi đá hỏng penalty. Tuy nhiên, đó là ngày siêu sao đoạt 5 Quả bóng vàng chơi đầy nỗ lực. Anh tung ra tới 11 pha dứt điểm. Còn trận thua Croatia, Messi chỉ sút bóng đúng 1 lần, thêm 1 lần dứt điểm hụt đầu trận nữa.
Ngay sau khi có kết quả bất ngờ trên sân Nizhny Novgorod, theo những gì xem kèo bóng đá ghi lại được thì ở Barcelona (Tây Ban Nha), nơi có CLB chủ quản Barcelona mà Messi đã dành vô số vinh quang bao năm qua vẫn cố gắng tìm lí lẽ làm giảm chỉ trích dành cho ngôi sao của mình. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, mọi sự chỉ trích sau trận đấu đều nhắm vào HLV Jorge Sampaoli, đội trưởng Lionel Messi và gã tội đồ Willy Caballero. Quá sốc, quá giận dữ sau trận thua như tát nước vào mặt, truyền thông Argentina phản ứng theo cách không thể kiểm soát với màn trình diễn của đội nhà. Ở quốc gia Nam Mỹ này, có cả một chiến dịch tổng tấn công nhắm vào đội bóng đang thi đấu trên đất Nga và đang gây sức ép đòi HLV Jorge Sampaoli từ chức. Song hành cùng đó cũng có rất nhiều tờ báo trên thế giới chê trách màn trình diễn của ĐT Argentina nói chung và tiền đạo đội trưởng Lionel Messi nói riêng.

>>>Cập nhập thông tin bóng đá mới nhất tại Websoikeo.com