Đức bại trận trước Hàn Quốc: Nhà Vua băng hà


Bất ngờ lớn nhất World Cup 2018 đã xảy đến khi ĐKVĐ Đức để thua 0-2 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt là Hàn Quốc. Kết cục thảm hại là Đức đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí chót bảng đấu.

Đây là cái kết không một ai có thể nghĩ tới. Nhất là sau khi tinh thần người Đức vụt sáng trở lại ở trận đấu thứ 2 trước Thụy Điển. Cánh cửa đi tiếp chưa bao giờ rộng mở đến như vậy, tiếc là Cỗ xe tăng đã đứt xích thảm hại.

Nhìn lại hơn 90 phút của trận đấu mới thấy không có gì để phân bua ở thời điểm này. Các cầu thủ Đức đã có một màn trình diễn không thể nhạt nhòa hơn trước đại diện châu Á, đội bóng đã sớm nhận chiếc vé về nước.

Theo 188, Đức nhập cuộc rất chủ quan. Họ vào bóng chậm rãi trước Hàn Quốc cứ như đã cầm chắc chiếc vé đi tiếp. Hiệp 1 đã chứng kiến rất nhiều pha lên bóng của các cầu thủ áo xanh tuy nhiên hầu như không có cú dứt điểm nào đi đúng hướng. Hàng công Đức lóng ngóng, bế tắc trước vòng cấm của Hàn Quốc. Cái họ thiếu chính là những cú dứt điểm chính xác. ca cuoc the thao sbobet kèo Châu Á tốt nhất tại đây


Ngược lại, Hàn Quốc đã thi đấu rất quả cảm. Không ít lần khung thành Neuer bị đe dọa bởi những pha lên bóng của Hàn Quốc. Thậm chí, họ suýt có bàn mở tỷ số trong hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu. Đức vẫn giữ lối chơi gây ức chế đó khi lên bóng chậm rãi và lờ đờ. Chỉ đến khi Thụy Điển mở tỷ số trong trận đấu cùng giờ, đội quân của ông Low mới dâng cao tìm bàn thắng. HLV Joachim Low liên tục bổ sung nhân sự cho hàng công khi tung Thomas Muller và Mario Gomez vào sân nhằm khai thông thế bế tắc.

Tuy vậy, Hàn Quốc rất khó chơi. Thủ thành Cho Huyn Woo có một ngày làm việc xuất sắc, cản phá nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của các cầu thủ đối phương. Trung vệ Hummels gây tiếc nuối khi nhiều lần đánh đầu thiếu chính xác trong tình huống đối diện khung thành Hàn Quốc.

Tấn công bạc nhược, có cơ hội không biết tận dụng, Cỗ xe tăng phải trả giá trong thời gian bù giờ. Phút 90+2, Hàn Quốc có quả phạt góc. Các cầu thủ Đức lóng ngóng đưa bóng đến chân Young-Gwon và anh đã chiến thắng thủ thành Neuer trong tình huống đối mặt.

Với nhiệm vụ có 2 bàn thắng trong 6 phút ít ỏi cuối cùng. Đức dâng toàn bộ đội hình, điên cuồng tìm đường đến khung thành Cho Hyun Woo. Cả thủ thành Neuer cũng bỏ vị trí và tham gia tấn công. Và Son Heung-Min đã tận dụng điều này để đưa bóng vào khung thành trống, ấn định tỷ số 2-0 cho Hàn Quốc.

Thất bại thảm hại, Đức chính thức bị loại ngay từ vòng bảng và trở thành nhà cựu vô địch. Đây là điều khó chấp nhận đối với NHM khi họ gần như tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của đội nhà. Rời nước Nga với vị trí chót bảng F, Đức sẽ phải đối mặt với búa rìu dư luận với thành tích đáng quên.

Truy cập link vao 188bet để xem thêm những thông tin mới và hấp dẫn về bóng đá

View more random threads: