Selecao sẽ dốc toàn lực ở trận tới.
Rạng sáng mai, Brazil sẽ bước vào lượt trận cuối tại Bảng E World Cup 2018. Đối thủ của Selecao là Serbia, đội tuyển đang rất quyết tâm giành chiến thắng hòng nuôi hy vọng đi tiếp.
Trước đó bốn tiếng, hai trận đấu trong khuôn khổ loạt trận thứ ba Bảng F cũng đồng loạt diễn ra. Như vậy, trước giờ xuất trận, Brazil đã nắm được cục diện của bảng kề bên, đồng nghĩa biết trước hai đối thủ mà mình có thể chạm trán ở vòng tiếp theo.
Với việc Bảng F có sự hiện diện của Đương kim vô địch Đức, nếu Cỗ xe tăng giành quyền đi tiếp và dựa theo vị trí của đội tuyển này, HLV Tite hoàn toàn tính toán được các phương án kết quả trước Serbia, để tránh đụng độ Die Mannschaft ở Vòng 16 Đội.
Xem thêm: link fun88 moi nhat

Đức từng hủy diệt Brazil 7-1 ở kỳ World Cup cách đây bốn năm.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận, hậu vệ Miranda của đại diện Nam Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ khả năng trên.
"Brazil không dùng cách tiếp cận ấy. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì ngôi vị nhất bảng, bất kể đối thủ sau đó là ai."
ĐTQG Brazil phải luôn hướng đến chiến thắng, điều này không bao giờ thay đổi."
Brazil hiện đang dẫn đầu Bảng E, cùng có 4 điểm như Thụy Sĩ nhưng hơn ở hiệu số phụ. Trong khi ở Bảng F, Đức xếp ở vị trí thứ hai. Tại vòng loại trực tiếp, Đội nhất Bảng E sẽ đối đầu đội nhì Bảng F và ngược lại.

Trong cuộc chạm trán Serbia, Miranda sẽ là đội trưởng Brazil.
Theo chính sách xoay vòng chiếc băng đội trưởng của Tite, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan sẽ đảm nhận vai trò thủ quân ở trận tới.
Miranda rất tự hào về vinh dự này, nhưng đồng thời, anh cũng nhắc nhở các đồng đội về mối nguy tiềm ẩn từ Serbia:
"Chúng tôi biết Serbia được trang bị một nền tảng chiến thuật tốt, sức mạnh thể chất của họ cũng rất đáng gờm. Brazil đã tập luyện kỹ lưỡng để đối phó với lối chơi ấy, chúng tôi sẽ phòng ngự kín kẽ và không để thủng lưới."
Xem thêm: link đăng ký fun88

View more random threads: