Phát biểu với báo chí sau chiến thắng 4-0 trước S.Khánh Hòa tại vòng 11 V.League 2018, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định không quan tâm tới danh hiệu vô địch lượt đi.
Như đã đưa tin, trong trận tiếp đón S.Khánh Hòa trên sân nhà tại vòng 11 V-League 2018, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm dù không có sự phục vụ của Oseni nhưng đã có một trận đấu ấn tượng. Đội bóng thủ đô là những người hoàn toàn kiểm soát thế trận và có tới 4 lần sút tung lưới đối phương với những pha lập công của Văn Thành, Văn Đại, Văn Hậu và Quang Hải.


Hà Nội FC vượt trội so với S.Khánh Hòa - Ảnh VPF
Với chiến thắng này, Hà Nội FC đã sớm giành chức vô địch lượt đi mùa giải 2018 khi khoảng cách với đội nhì bảng Than Quảng Ninh đang là 8 điểm trong chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí sau chiến thắng của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao sự tập trung của các học trò dù S.Khánh Hòa luôn được đánh giá là một đối thủ khó chịu: “Đá với Khánh Hoà rất khó chịu, hôm nay cầu thủ chơi rất tốt, nhập cuộc có bàn sớm nên đối phương buộc phải chơi theo lối chơi của chúng tôi.”
Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định không quan tâm tới danh hiệu vô địch lượt đi mà Hà Nội FC sắp sở hữu: “Chúng tôi vẫn đang rất tập trung vì danh hiệu vô địch lượt đi không có nhiều ý nghĩa, mùa giải vẫn còn rất dài. Hiện tại chúng tôi đang xoay vòng cầu thủ, cầu thủ trẻ nếu có chơi chệch choạc thì đã có các đàn anh dìu dắt.”
Nói về tình hình chấn thương của Đình Trọng gặp phải trong trận đấu với S.Khánh Hòa vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ cầu thủ này bị đối thủ đạp vào ống đồng.

View more random threads: