HLV Sampaoli đã đưa ra lời giải thích cho việc loại Icardi ra khỏi danh sách của Albiceleste dự World Cup 2018 hè này.
Với việc hầu hết các giải vô địch quốc hàng đầu đã kết thúc sau loạt trận cuối tuần trước, sự quan tâm của dư luận giờ đây chuyển sang sân chơi lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 tại Nga.
Thời điểm này, 32 đội tuyển dự World Cup đều đã công bố danh sách rút gọn. Ngoại trừ Brazil công bố đội hình từ rất sớm, hầu hết các đội tuyển nằm trong top đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức đã lần lượt công bố danh sách fun78.com vào tuần trước và mới nhất là đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Bỉ. Ứng viên cuối cùng cạnh tranh cho chức vô địch, Argentina cũng đã hoàn tất đội hình của mình rạng sáng nay - 22/5.
Đội hình của Albiceleste được đánh giá sở hữu hàng công rất mạnh với sự góp mặt của những siêu sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain và Paulo Dybala. Tuy nhiên, giới truyền thông ghi nhận sự vắng mặt đáng tiếc của cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan - Mauro Icardi.

Đội trưởng của Inter Milan không có tên trong danh sách triệu tập cho World Cup 2018 diễn ra tại Nga hè này.
Mauro Icardi, người đã có 29 bàn thắng tại Serie A mùa này và là chủ nhân danh hiệu vua phá lưới của giải đấu (chia sẻ với Ciro Immobile của Lazio), không có tên trong danh sách là một bất ngờ lớn với người hâm mộ. 100 Bàn sau 159 trận cho nửa xanh thành Milan và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới ở thời điểm hiện đại.
Thế nhưng, những bê bối đời tư trong quá khứ được cho là lý do khiến anh bị tẩy chay ở đội tuyển Argentina suốt 6 năm qua. Nhiều người cũng nhận định rằng quyết định loại anh của HLV Sampaoli cũng không nằm ngoài sự tác động của nguyên nhân này.
Mới đây, cựu thuyền trưởng của Chile và Sevilla đã trả lời fun183.com để đưa ra giải thích của mình. Theo ông, việc lựa chọn đội hình hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề chuyên môn và chiến thuật chứ không phải do tính cách của bất kỳ cầu thủ nào.
"Chúng tôi đã nghiên cứu rất tỉ mỉ để lập ra danh sách này."
"Những cầu thủ được gọi phù hợp với chiến thuật và lối chơi của đội bóng. Ví dụ, tôi chọn Ansaldi vì anh ấy là mẫu hậu vệ cánh có thể đá lùi sâu nhưng vẫn có thể chơi hai bên cánh."
"Icardi, Perotti, Papu Gomez và Lautaro Martinez sẽ không thể đến Nga cùng với chúng tôi nhưng họ vẫn là những cầu thủ hàng đầu trên hàng công."
"Ngoài ra cũng có Dario Benedetto, là một ví dụ. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho chiến dịch vòng loại của toàn đội nhưng giờ lại dính chấn thương."