Câu hỏi: Bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có cần trị liệu không?
===>>>> tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh
Chào bác sĩ! Em mới sinh cháu trai được gần một tháng nhưng giờ em mới phát hiện vùng bìu của cháu không cân và nhìn mọng mọng như có nước bên trong. Em có đi hỏi các thầy thuốc bên ngoài họ nói, cháu bị tràn dịch màng tinh hoàn. Vậy bác sĩ cho em hỏi hiện tượng tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có làm sao không ạ? Em cảm ơn bác sĩ!

bạn Phương thân mến!
Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi! chúng ta có hỏi tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có sao không?

Tôi xin được trả lời như sau:
Bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ nhỏ có sao không?
Như chúng ta đã miêu tả thì khả năng cao cháu bị tràn dịch màng tinh hoàn. Đây là hiện tượng xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh. Bệnh là do chất dịch bị ứ đọng, không thoát được ra ngoài giữa hai lá màng tinh hoàn. khiến cho vùng bìu bị sưng hoặc to hơn bình thường. Tuy nhiên, chúng ta không phải quá lo lắng, vì sau một năm hiện tượng này sẽ tự biến mất mà không cần phải điều trị. Nhưng các chị vẫn phải lưu ý, nếu một năm mà chưa thấy biến mất hay có dấu hiệu bất thường nào thì chúng ta phải nên cho cháu đi khám và điều trị nhé!
Thân ái!
Xem thêm ===>>> [url=http://phongkhamnamkhoa.biz/tran-dich-mang-tinh-hoan-o-tre-em/][b]tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ em