AC Milan đã chính thức rời bị loại khỏi Europa League, và đó chưa hẳn đã là một thất bại.
Giữa tuần qua, Europa League mùa này đã chính thức khép lại với AC Milan. Dù đã chơi rất quả cảm trong chuyến làm khách tại Emirates, nhưng chung cuộc đoàn quân của HLV Gattuso vẫn phải nhận lấy thất bại 1-3 (tổng tỷ số 1-5). Những nỗ lực của Rossoneri trong trận lượt về đã khiến ngay cả HLV Wenger cũng đã phải dành tặng rất nhiều lời khen tặng. gửi tiền vào fun88

AC Milan đã hoàn tất sứ mệnh tại Europa League
Tuy nhiên có lẽ không chỉ HLV Wenger, mà ngay rất nhiều người cũng phải thừa nhận rằng lúc này đây, AC Milan là một tập thể rất mạnh, một đội bóng đã thật sự hồi sinh, đủ sức để vươn ra đấu trường châu lục và cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng khác. Đây là điều mà chắc chắn ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Rossoneri cũng chẳng dám nghỉ tới cách đây 4 tháng, thời điểm đội chủ sân San Siro đã mất phương hướng hoàn toàn trong giai đoạn cuối kỷ nguyên của Montella.
Giờ đây khi mà sứ mệnh 'ghi điểm' trong mắt cộng đồng bè bạn tại châu lục đã kết thúc, thì cũng là lúc AC Milan có thể thảnh thơi và tập trung nhiều hơn cho Serie A. Có thể nói sân chơi Serie A mới là đấu trường chính của Rossoneri vào lúc này, khi mà mục tiêu trở lại Champions League mùa sau của họ vẫn còn đang rất sáng.
Cụ thể vào thời điểm này sau 28 vòng đấu, AC Milan đang có 27 điểm trong tay và đứng ở vị trí thứ 6 tại Serie A. Nếu vị trí này được giữ nguyên, thì Rossoneri sẽ có một suất dự Europa League vào mùa sau. Đó chắc chắn đã là thành công cho thầy trò HLV Gattuso. Tuy nhiên khi mà top 4 chỉ còn cách họ 6 điểm, thì tại sao Milan lại không dám đặt mục tiêu cao hơn.
Nên nhớ vào thời điểm này, AC Milan đang sở hữu mạch 9 trận bất bại tại giải bóng đá số 1 của nước Ý, trong đó số trận thắng mà họ giành được là 7. Nếu Rossoneri đang cho thấy sự ổn định của mình, thì các đối thủ xếp trên như Inter và Lazio lại là một câu chuyện rất khác.

Và giờ Rossoneri chỉ cần tập trung vào Serie A
Cụ thể trong cùng khoảng thời gian nói trên, thành tích mà Inter đạt được là 2 thắng, 1 thua và 6 trận hòa. Nếu xa hơn, thì Nerazzurri cũng chỉ mới thắng được đúng 2 lần trong gần 3 tháng qua. Trong khi đó với Lazio, thành tích trong 9 trận gần nhất của họ chính là 4 thắng, 1 hòa và 4 thua. Link Fun88
Nếu như Inter và Lazio cứ thi đấu phập phù như thời gian qua, rõ ràng cơ hội để AC Milan đánh chiếm top 4 là rất cao. Chính vì lẽ đó, việc bị loại khỏi Europa League thực tế cũng chẳng có gì là đáng buồn với các fan của Rossoneri.