phá thai bằng thuốc là phương pháp sử dụng thuốc để có thể chấm dứt thai nghén một cách an toàn và tin cậy. Phương pháp này được làm cho chị em phụ nữ mang phôi thai không quá 7 tuần tuổi.


Bên cạnh những ưu điểm của phá thai bằng thuốc là sự ổn định về tâm lý cho chị em phụ nữ cũng như không cần phải can thiệp ngoại khoa vào buồng tử cung như biện pháp phá thai thì nhược điểm của phương pháp này cũng là điều mà chị em phụ nữ cần chú ý:



Xem thêm: >>> Phương pháp phá thai Không Đau An Toàn




- Độ tuổi của thai: Chỉ tiến hành cho cái thai không quá 7 tuần tuổi, nếu hơn sẽ xảy ra tác hại.


- tỉ lệ thành công thấp: một số trường hợp phá thai bằng thuốc còn xuất hiện tình trạng sót cái thai. Lúc này bào thai phụ phải bắt buộc thực hiện thêm can thiệp nạo buồng tử cung nhằm lấy nhiều tổ chức thai còn sót ra ngoài, nó sẽ ngăn cản viêm bị. Tuy nhiên nạo buồng tử cung có lẽ sẽ gây tổn thương lên niêm mạc tử cung, thực hiện cho thai phụ đớn đau.


- một vài tác hại tiềm ẩn : Khi thực hiện phá thai nội khoa, thai phụ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như gặp phải một số tác dụng phụ của thuốc (nổi mề đay, mẩn ngứa…), dễ mắc trùng, tác hại tới nội tiết, chảy máu trong thời gian dài, không cẩn thận có khả năng dẫn lên vô sinh.


- Thời gian thực hiện kéo dài: Phương pháp này thường kéo dài 3- 4 ngày, một số trường hợp có thể dài hơn.


- Có một vài tác dụng phụ: chảy máu bất thường, nôn, buồn nôn, chuột rút, sốt,…


- Kinh phí tốn kém hơn so với tiến hành thủ thuật nạo hút thai.


Tuy là phương pháp phá bỏ thai có các ưu điểm hơn can thiệp trực tiếp, nhưng không phải ai cũng dùng được thuốc để có thể đình chỉ thai nghén mà cần có sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, nếu không sẽ nhằm lại những hậu nặng nề cho chị em nữ giới.


Bạn đang gặp những vấn đề tế nhị - Bạn cần sự giải đáp của nhiều bác sĩ chuyên khoa - Hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số 028 392 57 111 hoặc 0168558 1111 Hoặc click *Tư Vấn* trực tiếp trò chuyện cùng với chuyên gia.



Nguồn: >>> Phương pháp phá thai Không Đau An Toàn