Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội với khu vực rộng lớn nhất, đồng thời là 2 phần hồ lớn đặc biệt là hồ Ba Mẫu cũng như hồ Bảy mẫu. Địa điểm này có vị trí ở góc đường CGiay - Kim Mã, được xây dựng từ thời điểm năm 1977. Tới bây h, mặc dù 1 vài vùng ko đẹp nhưxưa, thế nhưng Trò chơi ở Công viên Thủ Lệvẫn chính là nơi gắn liền cùng quá khứ của rất nhiều bạn trẻ thủ đô. Tại đây còn cung cấp 1 vài địa điểm trò chơi như là đạp vịt, bóng lăn, tô tượng… và bày bán khá nhiều kiểu đồ ăn, toy dành cho con nít. Mọi tuần, đặc biệt là chủ nhật, nơi này chào đón một số lượng to khách tới khám phá. Trong những những nơi ở HN, Công viên Thủ Lệ là điểm đến độc nhất vô nhị nuôi thú, đây cũng chính là điểm đến hàng hiếm, rực rỡ nhất của địa điểm này; vì vậy nơi này còn tồn tại tên gọi thân mật đó là Vườn bách thú. Nơi đây cũng phù hợp cho tập luyện thể dục Sport và ngồi ghế đá trò chuyện. Thế nhưng mức giá tại những hàng đồ ăn tương đối đắt đỏ. Công viên Yên Sở thuộc Hoàng Mai, HN với tổng khoảng không hơn 320 ha được gia công, thành lập đưa đến 1 cảm giác khác lạ với các giá trị văn hóa đi kèm với đương đại. Cùng cảnh quan xanh trong trẻo mang lại cảm giác trong sạch, Cong vien Yen So ngày càng hấp dẫn nhiều du khách tới nơi đây vui chơi và giải trí. Hiện tại hàng ngày có hàng nghìn du khách tới công viên đi dạo, thư giãn ngắm cảnh, ngày T7 - CN có tới hơn nghìn lượt khách. Nơi đây được ví như lá phổi trong xanh ở Hà Thành. Cùng khoảng không khoáng đãng cùng với sự đầu tư từ nhà tài trợ, nơi đây sẽ ngày càng phát triển đồng thời trở thành khu giải trí, Đi Phượt hoàn hảo cho dân cư gần đây . Công viên có tới 280 hecta của hồ nước và cây cối. Yên Sở với nhiều mảng bề mặt xanh mát và khoáng đãng đó là điểm đến chọn lựa hợp lí được đa số chúng ta chọn mỗi một khi muốn tạm thời xa ngổn ngang lo toan từng ngày. Địa điểm này là điểm đi chơi đáng để đến dịp vào cuối tuần.
Xem thêm thêm về trải nghiệm thành phố HN tại đây: Thông tin tham quan