Xuất tinh sớm đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của đấng mày râu, có nhiều vấn đề liên quan đến hiện tượng xuất tinh sớm. Tuy nhiên Xuất Tinh Sớm có chữa được không là câu hỏi đang được quan tâm nhất.
Xuất tinh sớm là gì?
Xuất tinh sớm là một bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi của nam giới, từ vị thành niên cho đến người trung tuổi.
Xuất tinh sớm là triệu chứng cơ thể nam giới dễ dàng đạt tới khoái cảm trong khoảng thời gian quá ngắn không theo mong muốn và không kiểm soát được của người đàn ông.
Ngày nay có đến 30-40% quý ông mắc chứng xuất tinh sớm, hiện tượng này đang được coi là kẻ thù của phái mạnh.
Nguyên nhân xuất tinh sớm
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm ở nam giới.
-Do vấn đề tâm lý.
Áp lực công việc, mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày… làm cho tinh thần căng thẳng, thể trạng mệt mỏi, … sẽ gây ra tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới.
-Lạm dụng thủ dâm cũng có thể dẫn đến xuất tinh sớm.
Nam giới nào thủ dâm thường xuyên trong thời gian dài sẽ khiến cho khu thầnkinh trung ương rơi vào trạng thái hưng phấn không tự chủ được, từ đó hình thành quán tính xuất tinh sớm.
-Do bệnh lý.
Nếu nam giới bị viêm tuyến tiền liệt hay đường tiết liệt… cũng là nguyên nhân gây nên hiện tượng xuất tinh sớm.

-Do hoàn cảnh.
Trường hợp xuất tinh sớm thường gặp hơn ở những cặp vợ chồng, những đôi yêu xa, lâu ngày mới gặp, ít có điều kiện quan hệ.
-Lạm dụng bia rượu, thuốc lá hay các chất kích thích quá nhiều.
Đây là những thành phần gây ảnh hưởng lớn tới đời sống tình dục. Trong rượu, bia… đều có chứa chất kích thích, tác động lên một số dây thần kinh gây nên hiện tượng xuất tinh sớm.
Tìm hiểu thêm bài viết về địa chỉ chữa trị xuất tinh sớm tại Sài Gòn : http://saigonsongkhoe.net/dia-chi-ch...tai-tphcm.html
Xuất tinh sớm có chữa được không
Xuất tinh sớm không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai mà nó phải trải qua một quá trình. Xuất Tinh Sớm Có Chữa được chỉ cần nam giới có phương pháp điều trị hợp lý và phù hợp nhất.
-Tâm lý thoải mái
Đây là tố quan trọng trong việc chữa bệnh xuất tinh sớm.
Giảm bớt áp lực công việc, tinh thần luôn thoải mái.
Tránh quan hệ khi thể trạng mệt mỏi
Cần có sự tự tin mỗi khi quan hệ.
-Hạn chế thủ dâm
Điều tiết về thời gian, tần suất thủ dâm của mình để đảm bảo thủ dâm không tạo thành thói quen.
-Dùng thuốc
Hiện nay trên thị trường đang quảng cáo rất nhiều loại thuốc điều trị xuất tinh sớm như các loại thuốc bôi dạng gel, thuốc xịt, các thực phẩm chức năng.Tuy nhiên không phải loại thuốc nào nam giới cũng có thể sử dụng được mà cần phải sử dụng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Có nhiều trường hợp bị dị ứng với các thành phần của thuốc.
-Phẫu thuật cắt dây phanh dương vật
Đây là phương pháp được đánh giá hiệu quả nhất trong việc điều trị xuất tinh sớm ở nam giới.
Và với phương pháp này, nam giới có thể hoạt động bình thường sau một tuần.
-Chống xuất tinh sớm qua các bài tập.
Tập yoga, kegel, những bài tập về cơ bụng..., tăng sự dẻo dai, tăng khả vận động, giúp cơ thể nam giới khỏe mạnh, hạn chế xuất tinh sớm.
-Chế độ ăn uống.
Có chế độ ăn uống phù hợp.
Đảm bảo chế độ dinh dưỡng.
Cung cấp đầy đủ các chất tinh bột, canxi, các vitamin.
Từ bỏ bia rượu, thuốc lá hay các chất kích thích khác. Vì trong bia, rượu, thuốc lá… có chứa một số chất kích thích nguy hiểm sẽ tác động vào dây thần kinh kiến cho nam giới không kiểm soát được và sẽ xuất tinh sớm, chất lượng tinh trùng giảm.
Để chữa được Xuất Tinh Sớm thì người bệnh cần lựa chọn được phương pháp điều trị phù hợp, biết được nguyên nhân gây bệnh và thực trạng cũng như tình trạng sức khỏe của người bệnh ra sao.
Trên đây là những chia sẻ của các chuyên gia phòng khám đa khoa Quốc Tế Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến Xuất Tinh sớm.
Nếu có những thắc mắc chưa biết chia sẻ cùng ai hãy đến với chúng tôi, Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hồ Chí, số 221, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 TP HCM để được tư vấn và giải đáp.

View more random threads: