"Cần phải nhiễm biện pháp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo lao động nghiêm túc, thẳng thắn, không đánh đổi lợi quyền của tỉnh thành vào tay văn phòng. văn phòng k thao túng được thì dùng những thủ đoạn hèn mạt để bôi nhọ danh dự, tuân mất uy tín lãnh đạo. Hành vi này phải được điều tra đối phó kịp thời".
Sáng nay 6/12, đại biểu (ĐB) Huỳnh Minh Chức đã phát biểu yêu cầu như trên trong phiên thảo luận tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng. Cũng trong phiên thảo luận sáng 6/12, các đại biểu cũng dành nhiều thời kì thảo luận về những vấn đề nóng như dùng biện pháp an toàn liên lạc, đơn vị học sinh bán trú, văn hóa mong lỗi ...

siêu thị tiêu dùng thủ đoạn quét nhọ danh dự lãnh đạo
Phát biểu tại phiên thảo luận, ĐB Huỳnh Minh Chức nói: “Cử tri xin mong muốn chúng ta kiên quyết thu hồi những dự án “trùm mền”, các dự án ko khả thi, không mang chỗ xem lợi ích nhóm lợi dụng trường học thao túng , đầu cơ đất, marketing chuyển nhượng dự án. Sự vấn đề đáng buồn vừa qua đối với thị thành là một bài học sâu dung nhan. Cử tri xin muốn các ngành công năng cương quyết tranh đấu bảo vệ lẽ phải. cấp thiết biện pháp bảo vệ những đồng chí lãnh đạo nào học tập nghiêm chỉnh, cương trực, ko đánh đổi lợi quyền của thành phố vào tay văn phòng. trung tâm thương mại ko thao túng được thì tiêu dùng các mánh lới hèn mạt để bôi nhọ danh dự, nghe mất tín nhiệm lãnh đạo. Hành vi này phải được điều tra đối phó kịp thời”. nhìn thêm: trùm nón
ĐB Chức cũng bày tỏ lo ngại về trạng thái trật tự an toàn liên lạc với hotline vụ vi phạm TTANGT tăng từ hơn 53 nghìn vụ năm 2016 lên hơn 61 nghìn vụ trong năm 2017 (mới tính đến 15/11/2017). Theo đại biểu này, một trong các nguyên nhân kéo đến tai nạn liên lạc là thái mức độ xem nhẹ pháp luật, luật liên lạc của rất nhiều đối tượng, trong đó có những tài xế container, xe vận tải.
đến đó, bắt buộc bị giải pháp đối phó các chủ tòa nhà nhiễm lái xe vi phạm nghiêm trọng TTATGT, tăng trưởng giáo dục tinh thần tài xế với ý thức trách nhiệm, xem trọng tính mạng loài người. đồng thời, rà soát lại công việc quản lý nhà nước về TTATGT, coi chỗ nào còn bất cập, quan hoài đầu tiên tư hạ tầng giao thông.
đưa văn hóa mong lỗi vào nghị quyết
Chủ trì phiên họp sáng nay, ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ toạ HĐND tỉnh thành - đề nghị đưa văn hóa mong lỗi vào quyết nghị. rõ ràng các câu hỏi nào mà đại biểu đã hứa với dân khi xúc tiếp cử tri 2-3 lần rồi vẫn k giải quyết tuyệt đối bức xúc của dân thì xuống tận nơi để mong lỗi dân. “
hẹn, nói rồi ko nghe thì cũng như chơi. Ở lớn nước đối tượng ta còn mắc cả văn hóa từ chức” - ông Trung kể.

Cũng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các đại biểu cho rằng cần giám sát cả những việc đã kết luận tại những kỳ họp của HĐND TP rồi mà vẫn chưa khai triển tiến hành, để kéo dài, gây ra bức xúc và mếch lòng tin cậy trong dân.
Trong lĩnh vực giáo dục, hấp thụ quan điểm của cử tri ưng chuẩn các đại biểu, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng - chia sẻ mối quan tâm của người dân trong vấn đề công ty bữa ăn, giấc ngủ cho rằng học trò bán trú. Ông Vĩnh cho biết mức thu phí tổn bữa ăn, vật dụng bán trú là thỏa thuận tự nguyện giữa tổ ấm hoặc nhà trường trên cơ sở định mức quy tắc của UBND thành phố; hoặc khẳng định ngành GD sẽ rà soát kỹ lưỡng để phụ huynh an tâm. Bạn bị biết: sách tiếng hàn
Ở ghế chủ tọa, ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ toạ HĐND tỉnh thành - nhất thiết ngành giáo dục coi trọng không để diến ra nạn bạo hành con nít, thô bạo học con đường trên địa bàn thành thị. Trong đổi mới giáo dục, phải tăng trưởng vấn đề dạy học ngoại ngữ cho rằng học trò. “Học gì mà học đến đại học ra trường rồi, trình mức độ ngoại ngữ vẫn lơ mơ” - ông Trung đề cập.