Dài gần 5 km nhưng vấn đề thi công mở rộng tuyến đường ĐT 607 thuộc địa bàn TX. Điện Bàn, thức giấc Quảng Nam đang trở nên nổi ám ảnh của người dân và người đi đường suốt thời kì qua.

Do chịu hết nổi tình cảnh mặt đường bị xe chuyển vận, xe container những loại né trạm thu tổn phí lũ lượt chạy qua mỗi ngày gây hư hỏng, trong chiều 27-11, hàng chục người dân tại phường Điện Nam Trung đã dùng ống bê-tông chắn ngang mặt đường ĐT 607 (đoạn kéo dài từ ngã tư Thương Tín, phường Điện Nam Đông đến ngã ba Điện Nam, phường Điện Nam Trung, thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh giấc Quảng Nam) không cho xe vận tải, xe container các loại tiếp đến phá đường. Xem thêm: mũ bảo hiểm
Vụ vấn đề chỉ được giải quyết khi lực lượng công an phường xuống khuyên giải và nhất thiết người dân tự xóa bỏ trở ngại vật để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

lắp đặt hơn 3 năm vẫn chưa xong
Dự án mở rộng tuyến đường ĐT 607 (tuyến đường chính nối TP Hội An với TP Đà Nẵng) được thi công dang dở và phải tạm bợ giới hạn giữa chừng vào mùa mưa, cùng với hàng ngàn lượt xe chuyên chở, container các loại né trạm thu tổn phí lũ lượt chạy qua mỗi ngày một khiến mặt đường bị băm nát và nảy sinh đầy bùn lầy trở nên nỗi ám ảnh của người dân nơi đây..
Nhiều người dân sống dọc tuyến đường ĐT 607 cho biết dự án mở rộng đường đã triển khai từ hơn 2 năm nay nhưng gần hết năm 2017 mà vẫn chưa được hoàn thành. Do nhiều đoạn bị vướng khâu giải phóng mặt bằng và bị người dân phản đối, kiện tụng do không được đền bù, giải tỏa thỏa đáng, nhất là tại địa bàn khối Quảng Lăng 1, Quảng Lăng 2, thuộc phường Điện Nam Trung.
Đáng nói nhất là tại đoạn đường chỉ dài gần 0,5 km, thuộc khối Quảng Lăng 2 đang bị người dân phản đối lắp đặt hơn 3 năm nay cũng do vấn đề đền bù không thỏa đáng. việc lắp đặt chậm và kéo dài gây thúc đẩy lớn đến người dân địa phương suốt thời gian qua, trời nắng thì bụi bặm kinh khủng còn trời mưa như thực tại thì mặt đường đầy bùn lầy do tổ chức xây dựng rải cấp phối, bột đá những loại. Đến lúc hàng ngàn lượt xe chuyên chở, xe container các loại né trạm thu tổn phí chạy liên tiếp tương hỗ thì mặt đường lại bị băm nát không thương tiếc nhắc từ đầu năm 2016 tới nay.
Bà Bùi Thị Phượng, người dân ngụ tại khối Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, bức xúc: “Thi công đường đã hơn một năm nay nhưng mặt đường không biết bao giờ mới được thảm nhựa, trong khi hiện tại bùn lầy và ổ gà biểu hiện dày đặc trên mặt đường đang được thi công dang dở khiến chúng tôi không dám ra đường lo gặp tai nạn. Sợ nhất là nhiều cháu học sinh đến trường liên tiếp bị té ngã xuống mặt đường đầy bùn lầy đành phải bỏ học giữa chừng”.
Nhiều người dân còn cho biết, vào tầm 4 – 5 giờ chiều hàng ngày, hàng ngàn công nhân tan ca ra về từ Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc phải chạy xe máy và chen nhau từng mét đường khi qua vùng này do nhiều đoạn bị đơn vị lắp đặt làm rào chắn và chỉ chừa một khoảng rộng chưa đầy 1m.

Đổ cấp phối để dân đi lâm thời qua mùa mưa
thông báo từ UBND thị xã Điện Bàn cho hay, dự án mở rộng tuyến đường ĐT 607, đoạn qua 3 phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc được triển khai lắp đặt từ năm 2014. Hiện gần 5 km đường bắt đầu từ khu vực ngã tư Thương Tín đến ngã ba Điện Nam đang được Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam triển khai thi công nhưng việc lắp đặt phải trợ thời ngưng do mưa to kéo dài. Hiện nhiều km đường ĐT 607 vừa được đưa vào sử dụng sau công đoạn nâng cấp, mở mang đi qua địa bàn phường Điện Nam Bắc đã bị bong tróc và hư hỏng hoàn toàn nhiều đoạn kéo dài gần 1 km.
Nhiều người dân do lo sợ người đi đường bị rớt xuống hố sâu nên đã làm bảng báo trợ thời nói quanh những đoạn trên. Qua trao đổi, ông Võ Như Phong, chủ tịch UBND phường Điện Nam Trung, cho biết tình trạng người dân kéo ra đường rồi tiêu dùng chướng ngại vật để ngăn xe chuyên chở đã diễn ra nhiều lần là do quá bức xúc về tình trang ô nhiễm môi trường căn nguyên từ vấn đề chậm thi công đường qua địa bàn phường.
Mỗi lần dân chặn đường là phường phải cử lực lượng an ninh ra giải thích, đề nghị người dân không được tiếp tới chặn xe. Trong khi đó, ông nai lưng Úc, chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, công nhận tuyến đường ĐT 607 được thi công chậm đang gây ảnh hưởng đến cuôc đời người dân và gây trở ngại cho người đi đường trong những ngày có mưa to như ngày nay. Bạn có biết: mua sách luật
Hiện UBND thị xã đã nhất thiết Ban Quản lý Công trình liên lạc tỉnh giấc cho công ty xây dựng đổ cấp phối lên mặt đường ngay thuần khiết 28-11 tại một số đoạn đường đang xây dựng để người dân đi lại tạm qua mùa mưa.