Nếu như có cơ hội đi phượt TP. Hà Nội, chúng ta nên dành chút thời gian để tham quan Văn Miếu , trường đại học ban đầu của Việt Nam, các bạn khảo sát và tìm hiểu có tương đối nhiều điều thú vị khi đến nơi đây.



Vào đời vua Lý Thánh Tông, tháng 10 năm 1070, Văn Miếu được xây dựng, sau đó, tới năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập trường Quốc Tử Giám ở ngay đằng sau
Đây là trường đại học ban đầu của nước ta, trường học chỉ giành riêng cho con cái bên trong tôn thất và con cái của các vị quan trong triều đình. Mãi về sau này mới không ngừng mở rộng cũng như kết nạp cả thứ dân học xuất sắc . Văn Miếu mang vẻ tổng hợp gồm có hai di chỉ:
Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An – người thầy giáo điển hình đạo cao, đức trọng của nền giáo dục VN, Khổng Tử và những bậc hiền triết đạo nho đều được tôn thờ tại Văn MIếu
Quốc Tử Giám – Ngôi trường Đại học đầu tiên của VN.
Nơi dựng các tấm bia ghi tên các người đỗ tiến sĩ cũng như kết nạp những học trò giỏi trước trước kia chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nay là điểm đến khám phá của du khách trong, ngoài nước, và là chỗ khen học trò thi đỗ điểm cao, sinh viên xuất sắc cũng như cũng là điểm đến các sĩ tử tới “cầu may” trước từng cuộc thi.
Giá vé tham quan và thời gian mở cửa Văn Miếu Quốc Tử Giám
Giá vé vào cửa (áp dụng cho tất cả khách trong và ngoài nước).
Tiền vé: 30k vnđ
Giờ mở cửa
Từ 15/4 đến 15/10 mở cửa: 7h30 - 17h30
Các ngày còn lại: từ 8h00 – 17h00
Vài quy định khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám
Tôn trọng di chỉ, tuân theo quy chuẩn của công ty thống trị di tích: ko xâm đến đồ dùng, phong cảnh di tích; ko sờ đầu rùa, viết, vẽ, đứng, ngồi lên bia Tiến sĩ..
Không hút thuốc lá, không đội nón, đội mũ bên trong vùng nơi thờ, chỗ trưng bày, quần áo, sạch sẽ, ngăn nắp
Có hành vi đúng đắn khi làm lễ, mọi cá nhân nên thắp một nén hương ở đúng chỗ quy định, tiến hành nếp sinh sống văn hóa nơi thờ tự: không có hành động thiếu truyền thống, nói tục, gây mất thứ tự an ninh