Bệnh kinh nguyệt không đều là bệnh không quá hiếm gặp ở chị em phụ nữ. Nếu bạn từng mắc bệnh và đi chữa ở nhiều nơi với những phương pháo khác nhau nhưng đều không khỏi, bạn đang cảm thấy lo lắng, chán nản và có những khi muốn bỏ cuộc. Nguyên nhân dẫn đến điều này là gì? Đã bao giờ bạn đi tìm hiểu chưa? Rất có thể là do bạn chưa tìm đúng cơ sở y tế hay phương pháp điều trị không thích hợp. Vì tại phòng khám đa khoa quốc tế HCM đã có hàng ngàn chị em chữa khỏi kinh nguyệt không đều vậy tại sao mà bạn chữa mãi vẫn không khỏi. Hãy cùng tìm hiểu xem phương pháp bạn đang điều trị có khác gì so với phương pháp điều trị bệnh kinh nguyệt không đều của phòng khám đa khoa quốc tế HCM không nhé.
Theo các bác sĩ chuyên sản phụ khoa của phòng khám đa khoa quốc tế HCM cho biết: Để điều trị thành công kinh nguyệt không đều trước tiên cần phải nắm được nguyên nhân gây bệnh là gì? Mức độ hiện tại đang nặng hay nhẹ, còn tùy vào cơ địa của từng người từ đó mới đưa ra những phương pháp trị bệnh khác nhau, phác đồ điều trị khác nhau. Nếu như bác sĩ áp dụng chung 1 phương pháp điều trị cho tất cả những bệnh nhân mắc bệnh kinh nguyệt không đều thì đảm bảo sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn thậm chí bệnh còn không khỏi mà có nguy cơ nặng thêm.
Các bác sĩ của phòng khám đa khoa quốc tế HCM sẽ chuẩn đoán bệnh dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, các xét nghiệm máu, siêu âm…dựa trên tất cả các yếu tố này các bác sĩ sẽ kết luận rồi đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Còn nếu như kinh nguyệt không đều chỉ xuất phát từ nguyên nhân stress, mệt mỏi, thay đổi môi trường sống thì việc điều trị và đơn giản hơn rất nhiều. Khi đó người quyết định đến việc điều trị bệnh có thành công hay không lại phụ thuộc vào bệnh nhân bác sĩ chỉ đóng vai trò hướng dẫn, tư vấn.
Nếu như kinh nguyệt không đều do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, thì phương pháp điều trị sẽ được tiến hành như khi điều trị 2 căn bệnh này.
Tại Đa khoa Quốc tế HCM, việc điều trị kinh nguyệt không đều luôn mang lại hiệu quả cao là do các bác sĩ áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào điều trị. Ngoài việc điều trị bằng Tây y, còn kết hợp cả Đông y.
Việc điều trị này cũng sẽ tùy theo độ tuổi như đang ở giai đoạn dậy thì, trong thời gian sinh nở, hoặc đã bước vào tuổi mãn kinh. Chị em cũng cần lưu ý rằng, hiện nay có rất nhiều thuốc hoặc thực phẩm chức năng quảng cáo có thể chữa kinh nguyệt không đều hiệu quả. Vì vậy, trước khi sử dung bất kỳ loại thuốc nào, chị em nên cân nhắc thật kỹ, tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa, mua thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
viêm âm đạo
chữa viêm âm đạo
biểu hiện bệnh viêm âm đạo