Theo y khoa cổ truyền, long nhãn có ích lợi dưỡng huyết, an thần, vào hai kinh tâm hoặc tỳ, thường được sử dụng trị hư nhược cơ thể, bổ tâm trí, mỏi mệt, mất ngủ, hay quên mất, hoảng hốt,...
Theo y khoa cựu truyền, long nhãn lây lợi ích dưỡng huyết, an thần, vào hai kinh tâm hoặc tỳ, thường được sử dụng trị suy nhược cơ thể, bổ trí thông minh, mỏi mệt, mất ngủ, hay không để ý, hốt hoảng,... xin công bố các bài thuốc dùng long nhãn để bạn đọc tham vấn.

Bài 1: trị suy nhược thân thể, thiếu máu: Long nhãn 15g, hạt sen 20g, hồng táo 15g, lạc nhân 15g, gạo nếp 50g. toàn bộ những vị trên xem vào nồi để nấu cháo ăn ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều tối. dùng 10 -15 ngày.
Bài 2: Bổ tâm, an thần: Long nhãn 200g, liên nhục 200g, táo tàu 200g, táo nhân 200g, hoài sơn 200g, lá vông nem 150g, cam thảo 130g. Long nhãn, táo tàu, lá vông nem nấu thành lớn lỏng; liên nhục, hoài sơn, táo nhân sao giòn, tán nhỏ, rây bột mịn. Trộn lớn và bột, đánh đều, tuân viên bởi vì hạt ngô. Ngày uống 20 - 40 viên, chia nghe 2 lần.
Bài 3: chữa trị mất ngủ: Long nhãn 9g, toan táo nhân 9g, khiếm thực 15g, sắc đẹp uống trước lúc đi ngủ.
Bài 4: chữa trị thiếu máu, mất ngủ, thể lực đuối sức mỏi: Long nhãn 16g, đương quy 12g, hoàng kỳ 12g, thục địa 16g. dung nhan uống càng ngày càng thang, chia hai lần, uống ấm. dùng 10 - 15 ngày. nhìn thêm: cau nho noi mun ngua
Bài 5: chữa thấp ăn, ra mồ hôi trộm, mệt nhọc: Long nhãn 50g, cao ban long 40g. sắc long nhãn với nước. Thái nhỏ nhiều ban long xem vào nước dung nhan long nhãn. Đun nóng để hòa tan. Để nguội, thái thành từng miếng mỏng. Trước lúc đi ngủ tối hoặc sáng kịp thời uống mỗi lần 10g cao này.
Bài 6: Hồi hộp, mệt mỏi, đau thắt lưng mỏi gối: Long nhãn 15g, hạt dẻ 10 - 20 hạt, gạo tẻ 50g, con đường vừa đầy đủ. Hạt dẻ bóc vỏ, đập vụn nấu với gạo thành cháo, khi cháo được xem long nhãn vào, đun sôi đều, khi ăn thêm đường.
Bài 7: giải nhiệt, an thần: Long nhãn và hạt sen, hai thiết bị lượng thông qua nhau. Hạt sen lột vỏ loại thải tim, luộc chín. Long nhãn ngâm nước khoảng 10 phút xem nở mềm. Hòa nước luộc hạt sen với nước lã xem đủ 1 lít nước, cho con đường vào, đặt lên khu làm bếp nấu sôi cho đường tan, xem hạt sen và long nhãn vào đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút là tiêu dùng được.
Bài 8: đứa bé ra cao mồ hôi trộm: Long nhãn 30g, hồng táo 15g. sắc đẹp nước uống hàng ngày hay ăn cả cái.
Bài 9: bổ dưỡng năng lượng sau căn bệnh lớn dài ngày: Long nhãn 20g, ba ba 1 con nhỏ, sơn dược 20g. Ba ba lau rửa, cho rằng long nhãn, sơn dược và nước, thêm gia vị hầm biện pháp thủy ăn trong ngày. Tuần ăn 2-3 lần.