Hồ Hàm Lợn (hồ suối bầu) Sóc Sơn Hà Nội vntrip.vn là một chọn lựa của nhiều người trẻ để thách thức bản thân cũng giống như dã ngoại cắm trại, thư giãn dịp cuối tuần. Trong trường hợp đang có ý định tìm hiểu tự nhiên, núi rừng hoang dã hay là muốn có một chuyến dã ngoại cực kì vui tươi với bè bạn thì địa điểm này là một điểm tới thú vị mọi người đừng nên bỏ lỡ.. Được ca ngợi như “nóc nhà của thủ đô” với độ dài bốn trăm sáu hai mét, phong cảnh tự nhiên đẹp, khí hậu thoải mái cùng với địa thế đa dạng, Hàm Lợn lâu nay đã là vị trí được rất nhiều bạn trẻ chọn để du lịch, dã ngoại cũng như cắm trại thời điểm vào ngày cuối tuần. Núi Hàm Lợn ở dãy Độc Tôn nằm ở địa phận Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Thành xấp xỉ bốn mươi kilomet theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài nên việc dịch chuyển đến đây không thật khó khăn. Hồ Hàm Lợn là một trong những địa điểm đi chơi gần Hà Nội trong một ngày.

dịch chuyển tới Hàm Lợn

Với ai muốn đi bằng xe máy thì các bạn cũng có thể chọn lựa tuyến bus 64 đi tại KCN Bắc Thăng Long tới Phố Nỉ (TTTM Bình An). Ô tô buýt dừng ngay sát bên lối mòn vào Hàm Lợn, vô cùng tiện lợi để chúng ta tải nhé. Nếu sử dụng bằng xe máy thì bình thường mất khoảng một giờ là cùng. Xuất phát ở trung tâm TP. Hà Nội, mọi người đi cầu TL dọc tới đoạn cao tốc Thăng Long – Nội Bài, đến ngã tư quốc lộ hai rồi rẽ trái theo về Vĩnh Phúc. tiếp nối đâm thẳng tới khi nhìn thấy biển Việt Phủ Thành Chương cùng xóm Núi rồi rẽ phải sau đó đâm thẳng thêm 7 kilomet có một ngã rẽ phải chỉ dẫn đường vào Việt Phủ, đi thẳng sẽ tới HL.

Leo núi và cắm trại tại hồ

Để vượt qua Hàm Lợn các bạn có 2 đường để lựa chọn. nếu bạn là kiểu thích du lịch, ưa nguy hiểm cũng như thách thức chính mình thì rất có thể chọn lựa con đường đi men suối. Con đường này bắt buộc khách du lịch bắt buộc đi qua các con suối, các khu rừng chi chít vì vậy thời gian dịch rời sẽ vào khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ.. Với các bạn có nhu cầu không nguy hiểm, không chọn mạo hiểm thì rất có thể chọn lựa đường mòn bằng phẳng, dễ tìm và ít bụi rậm. Thời gian trung bình để các bạn rất có thể đặt chân đến đỉnh nơi này là tầm từ 2 giờ – hai tiếng rưỡi. Trước đó mọi người cần thiết bị găng tay, giầy leo núi cũng tương tự như bắt buộc đồng ý nhiều khó khăn khác.