Để bắt đầu thiên chức người mẹ, nữ giới trong quá trình 25-28 ngày thường phải chịu những cái bất thường. Ngoài những bực dọc trong người, họ còn phải chịu những phát hiện suy giảm dung nhan như da mặt xấu đi, tóc khó chải hơn ngày thường...
nguyên nhân là thông qua hoóc môn người con trai tạo nên. y học cho rằng trong các ngày cuối của quá trình, progesterone thúc đẩy mạnh, những tuyến tạo chất như mỡ hoạt động lớn nên da mặt nhờn hơn, chứa cảm tưởng dầy hơn, tóc rít hơn. Với những thanh niên, chúng dẫn đến cao trứng cá. hiện trạng này chỉ kết thúc ở số tuổi mãn dục. một số người trong thời gian này mặt và đỏ, thỉnh thoảng như nổi mề đay đỏ, thậm chí chân nhiễm nặng hơn.

Đấy là hiện trạng thường gặp và sẽ tự mất đi khi tiến trình dừng. tuy nhiên, đàn bà cũng có thể tự giảm thiểu bớt những hiện tượng này theo phương thức đơn thuần sau:
trước nhất là giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tình hình tâm trí ổn định. việc rửa mặt bởi vì nước lã lớn hơn lúc thường cũng là giải pháp tình thế nhiễm hiệu quả. xem trọng vệ sinh nhẹ nhàng, hạn chế dùng khăn lau cọ kỹ. mắc thời cơ thì tiêu dùng kem giải nhiệt da, nếu ngày thường đã dùng kem thì sử dụng kiểu kem “chống đỏ mặt” vào lúc này. Còn có nguy cơ dùng chai phun nước lạnh chứa tính hạ hỏa. Ẳn uống giảm những gia vị nóng như ớt, tiêu, gừng, thêm rau tươi, quả chín. nhìn thêm: mụn cơm vùng kín
Trong những ngày này đề cập chung nữ giới đều mắc những thay đổi về thái mức độ, cư xử, tuy chừng độ bị khác nhau. Nhẹ đặc biệt là lầm lì, ít kể hơn, cử chỉ thiếu nhanh nhẹn, dễ nổi cáu với viên chức. Ở nhà, nhà tôi con nên thông cảm chịu đựng. Với thân thể đối tượng nữ giới nên tinh thần được các chuyện xảy đến để chuẩn bị: ko tuân những vấn đề đòi hỏi suy nghĩ hoặc sức lực cao, tránh xúc tiếp với đối tượng mình vốn ít cảm tình hoặc quan trọng hơn là phải biết kềm chế.