Hỏi: Chào bác sĩ,
Cháu hiện nay mới 20 tuổi, cháu đang là sinh viên tại HCM. Cháu lỡ đi quá giới hạn với bạn trai và hiện giờ cái thai giờ đã gần 7 tuần tuổi. Cháu và bạn trai đều quyết định phá. Bác sĩ nói có thể dùng phương pháp phá thai bằng thuốc. Cháu muốn hỏi, phá thai bằng thuốc liệu có an toàn không? Và cháu có cần chú ý điều gì trước và sau khi phá thai không?
Rất mong bác sĩ tư vấn giúp cháu.
Trả lời: Cháo cháu,
Phá thai bằng thuốc được cho là một trong những biện pháp phá thai an toàn bằng cách dùng thuốc để đình chỉ thai nghén. Phương pháp phá thai này được áp dụng cho những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn với điều kiện tuổi thai không quá 49 ngày (tuyến huyện), 56 ngày (tuyến tỉnh), 63 ngày (tuyến trung ương).
Tuy nhiên, dù là phương pháp phá thai bằng thuốc hay bất cứ phương pháp phá thai an toàn nào đi nữa cũng chỉ an toàn khi được thực hiện bởi trực tiếp các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm và đã qua đào tạo chuyên môn cứng. Việc phá thai bằng thuốc cũng nên được thực hiện tại những cơ sở y tế uy tín và chất lượng cao, đã được phê duyệt danh mục…
Cháu cần chú ý nếu muốn phá thai thì cần phải đi thăm khám trước. Bởi phá thai bằng thuốc cần phù hợp với tuổi thai và cũng chống chỉ định với một số trường hợp nhất định. Sau khi phá thai bằng thuốc, các bác sĩ sẽ giúp cháu kiểm tra kỹ về sức khoẻ cũng như hẹn lịch tái khám. Cháu chỉ cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Ngoài ra, phương pháp này cũng không đảm bảo hiệu quả lên tới 100% được. Vẫn có thể xảy ra tai biến hoặc biến chứng trong và sau khi đình chỉ thai nghén. Nhưng có thể nói là rủi ro của nó là ít hơn thôi. Một số tai biến và biến chứng có thể gặp như sót rau, sót thai hoặc nhiễm trùng… nếu như không được thực hiện tại các cơ sở y tế tốt hay không được cấp cứu kịp thời. Tất nhiên, việc tự ý mua thuốc về phá thai cũng có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho phụ nữ.
Vì vậy, nếu chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ thì phụ nữ nên tìm hiểu những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, đặc biệt là cách phòng tránh thai và tình dục an toàn.
Trường hợp của cháu có thể tới khám tại Phòng khám đa khoa quốc tế HCM. Các bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm sẽ khám, tư vấn phương pháp phá thai phù hợp cho cháu.
Cắt bao quy đầu có đau không
Cắt bao quy đầu sau bao lâu thì quan hệ được
Phòng khám đa khoa quốc tế