Thủ môn người Tây Ban Nha, Iker Casillas, đã bắt kịp thành tích của người đàn anh Ryan Giggs về số mùa giải liên tiếp tại Champions League.

Rạng sáng nay, khi Iker Casillas cùng CLB Porto bước vào trận đấu với Besiktas tại bảng G Champions League, anh đã chính thức đuổi kịp kỷ lục của Ryan Giggs về số mùa giải liên tiếp tham dự giải đấu này.

Theo đó, tính từ thời điểm ra mắt giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong màu áo Real Madrid từ ngày 15/9/1999, đến nay, “Thánh Iker” đã có 19 mùa giải liên tiếp thi đấu tại đấu trường này (16 mùa với đội bóng Hoàng gia, 3 với Porto).

Và từ thời điểm khi mới 18 tuổi cho đến lúc này – 36 tuổi, Casillas đã ra sân tổng cộng 169 trận. Đó cũng là thành tích kỷ lục tại giải đấu này, bởi 2 người bám sát nhất là Xavi Hernandez (157 trận) và Giggs (151 trận) thì một người đã sang châu Á chơi bóng, người còn lại đã giải nghệ.

Theo thống kê của UEFA, Casillas cũng là người có số trận đấu nhiều nhất tại các Cúp châu Âu – 176, hơn Paoli Maldini (174) và Xavi (173) lần lượt đứng thứ 2 và 3.

Tuy nhiên, Casillas đã có một ngày chào đón kỷ lục mới không mấy vui vẻ vì Porto của anh thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Besiktas của 2 trong số các đồng đội cũ là Pepe và Alvaro Negredo.