Những bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Âu Á cho rằng, lúc đã phát hiện mình mắc rò hậu môn hoặc đang trong khá trình điều trị thì người bệnh rò hậu môn kiêng ăn gì sau đây:
1. Thực phẩm cay nóng
Những đồ ăn chứa nhiều gia vị cay nóng như ớt, tiêu, mù tạt,... Là một vài thực phẩm bạn tuyệt đối đừng dùng. Vì đây chính là tác nhân khiến cơ thể bạn bị nóng, đồng thời ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như trực tràng khiến phân trở nên khô cứng hơn, khiến quá trình đại tiện trở nên trở ngại. Hơn nữa, một vài thức ăn này có thể kích thích sự cương đau của đường rò khiến bệnh càng trầm trọng.
2. Thực phẩm mặn
lúc ăn những thức ăn có khá nhiều muối hay nước mắm sẽ khiến một số cơ quan, đặc biệt là hậu môn trực tràng bị phù nề gây ra những đường rò đã bị tổn thương nay còn nặng nề hơn. Chính Vậy nên, để giảm thiểu tối đa tình trạng này thì bệnh nhân nên dùng những thức ăn có độ mặn phù hợp.
3. Kiêng ăn những đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ
một vài thực phẩm chứa rất nhiều dầu mỡ như gà rán, mì gói, thực phẩm nhanh hay các thực phẩm chiên xào khác thường không tốt cho sức khỏe của một số người mắc bệnh rò hậu môn. Sở dĩ cuối cùng là do một số đồ ăn nhiều dầu mỡ khiến vết thương có nguy cơ chảy dịch nhiều hơn, gây nặng mùi hơn.
4. Thức ăn chứa chất kích thích
Cà phê, bia, rượu, thuốc lá,...là các đồ ăn chứa hầu hết chất kích thích, đồng thời gây nóng trong người nên sẽ khiến căn bệnh rò vùng hậu môn ngày một nặng nề hơn. Vậy thay vì dùng một vài thức ăn này thì người bệnh nên bổ sung một vài loại chất xơ như rau, củ, quả hoặc nước ép trái cây để giúp cơ thể thanh nhiệt, nhuận tràng.
5. Kiêng những đồ ăn nặng mùi
Người bị bệnh rò vùng hậu môn nên giảm bớt các loại hải sản hay gia vị như tỏi, hành vì có thể khiến chất thải nghiêm trọng mùi hơn, khiến vấn đề vệ sinh đường rò trở nên trở ngại.
Bia rượu cũng là một trong một vài thức uống mà người bệnh tuyệt đối đừng dùng
Từ những yếu tố trên thì chúng ta có thể thấy chế độ ăn uống ảnh hưởng khá lớn đến khá trình điều trị, chỉ cần sơ suất trong vấn đề này thì có thể ảnh hưởng đến đường rò, khiến căn bệnh trầm trọng hơn. Chính Do đó, người bệnh cần hết sức cẩn trọng trong việc ăn uống, nên lựa chọn các thực phẩm có tính thanh nhiệt, tươi mát để sử dụng nhằm giúp rút ngắn thời gian điều trị, đẩy lùi bệnh nhanh chóng.
Trên đây là các hiểu biết rò ở hậu môn có phải kiêng ăn gì ? vậy nguyên nhân gây rò hậu môn là gì ? Nếu bạn còn thắc mắc hãy gọi điện thoại về đường dây nóng của Phòng Khám hoặc nhấp vào bảng Dưới đây để được một số bác sĩ tư vấn miễn phí.
Tư vấn trực tiếp với chúng tôi

Liên hệ phòng khám đa khoa Âu Á để được hỗ trợ tư vấn và thăm khám tốt nhất.
- Địa chỉ: 425 Nguyễn Văn Luông - P 12 - Quận 6 - Tp.HCM ( cách vòng xoay Phú Lâm tầm 100m)
- Website : catmimat.edu.vn