Với 22.000 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đến từ hơn 150 quốc gia, ban giám khảo đã công bố người thắng giải của cuộc thi nhiếp ảnh 2012 National Geographic Photo Contest.

<div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;">
</div>Giải thưởng cao nhất cuộc thi (Grand Prize) thuộc về tác phẩm Phát nổ (The Explosion).

Đây là bức ảnh chụp chú hổ cái Đông Dương Busaba tại vườn thú Khao Kheow Open Zoo, Thái Lan

của nhiếp ảnh gia Ashley Vincent.

Giải nhất ở hạng mục địa danh: Đỉnh Matterhorn ở biên giới Thụy Sĩ và Italy, cao 4478 m

vào đêm trăng tròn. (Ảnh: Nenad Saljic).

Giải nhất ở hạng mục con người thuộc về bức ảnh của nhiếp ảnh gia Micah Albert

chụp những người phụ nữ bới rác nhặt phế liệu lúc xế chiều.

Giải thưởng độc giả bình chọn cho hạng mục địa danh, thuộc về bức ảnh chụp những người

thu hoạch băng để làm nước uống của Adam Coish.

Giải độc giả bình chọn cho hạng mục con người, thuộc về bức ảnh chụp một đoàn thám hiểm

đi trên băng ở vùng núi Hardangervidda Mountainplateu, Na Uy của tác giả Kai-Otto Melau.

Giải độc giả bình chọn cho hạng mục thiên nhiên thuộc về tác phẩm của nhiếp ảnh gia Sanjeev Bhor,

với bức ảnh chụp khoảnh khắc vui đùa của 2 mẹ con báo đốm.

Giải khuyến khích: Một con cáo đỏ săn chuột giữa tuyết trắng của nhiếp ảnh gia Micheal Eastman.


Một cuộc đua thuyền rồng truyền thống ở Trung Quốc. (Ảnh: Quan Gia Thành).


Một khối băng dạt vào bờ biển phía Đông Iceland của tác giả Eric Guth.

Một học viên bị xích chân vào cột ở trung tâm cải tạo Yayasan Galuh ở Bekasi, Indonesia. (Ảnh: Wendell Phillip).


Tháp Eiffel trông mờ ảo và u ám trong một ngày mùa đông lạnh lẽo ở Paris, Pháp. (Ảnh: (Indra Swari Wonowidjojo).

Một con cá lớn săn lùng bầy cá nhỏ hàng nghìn con. (Ảnh: Fransisca Harlijanto).


Một chú gấu nâu ở Alaska lùng sục trong đống đất. (Ảnh: Jason Ching).


Những ngư dân Sri Lanka đứng trên cọc có tên Petta để câu cá. (Ảnh: Ulrich Lambert).</div>

Theo Infonet